MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Van Gaal: 'De Jong nên đến Juventus, De Ligt nên ở Barca'

    14:58 Thứ hai 02/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Chiến lược gia kỳ cựu không thỏa mãn với những gì 2 ngôi sao trẻ của Hà Lan đang làm.

    Kết thúc mùa giải năm ngoái, bộ đôi nổi bật nhất Ajax Amsterdam là Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt cùng rời sân Johan Cruyff. Ban đầu, Barcelona muốn thâu tóm cả 2 ngôi sao trẻ này, tuy nhiên sau cùng đành để mất De Ligt vào tay Juventus.

    Erik ten Hag:

     Cặp sao trẻ của Ajax chưa thể hiện được hết khả năng ở đội bóng mới.

    Đến hiện tại, cả 2 cầu thủ này đều không thể hiện được phong độ như khi họ còn chơi bóng ở quê nhà. De Jong vẫn chơi hay, nhưng bị kềm kẹp bên cánh trái hàng tiền vệ khiến anh không thể tận dụng hết các thế mạnh của mình. Trong khi đó, De Ligt bắt đầu chật vật cạnh tranh vị trí đá chính ở Juventus.

    Cựu đội trưởng Ajax muốn đến Serie A để học hỏi nghệ thuật phòng ngự, tuy nhiên theo Louis van Gaal, Juventus không phải một đội bóng phù hợp với De Ligt: "Nếu có một đội bóng nào đó nên mua Matthijs de Ligt nhất, thì đó phải là Barcelona."

    Hồi năm ngoái, khi De Jong còn đang trình diễn thứ bóng đá hay nhất của mình, Van Gaal đã dự đoán anh sẽ khó có thể cạnh tranh vị trí với Sergio Busquets: "Thực tại đã chứng minh điều đó. Cho nên Frenkie de Jong nên đến Juventus, có thể nói là như vậy. Ở đó cậu ấy có thể chơi đúng vị trí của mình. Hoặc Frenkie có thể chơi trung vệ cho Barca, cậu ấy đã làm việc này ở Ajax và mọi thứ không quá tệ."

    Van Gaal kết hợp Arjen Robben và Franck Ribery: 

    Hoài Thu | 14:28 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...