MỚI NHẤT :
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Van Gaal chỉ ra lí do Man Utd không có tố chất của nhà vô địch

    17:42 Thứ năm 28/05/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Hà Lan đã có những chia sẻ thật lòng về tiềm năng của đội bóng cũ.

    Sau những thành công cùng ĐT Hà Lan tại World Cup 2014, Louis Van Gaal chính thức được Quỷ đỏ bổ nhiệm để thay cho David Moyes. Để chào mừng tân thuyền trưởng, Manchester United cũng mang về không ít ngôi sao sáng giá. Có thể kể đến trường hợp của những Ander Herrera hay Luke Shaw. Tuy vậy, vẫn có những nhân tố gây thất vọng dưới triều đại của cựu HLV Bayern Munich.

    Angel Di Maria chơi mờ nhạt và sau đó phải chuyển sang PSG. Trong khi đó, Radamel Falcao sớm bị bật bãi khỏi sân Old Trafford. Và cuối cùng, "Hoa Tulip thép" cũng bị sa thải chỉ sau vỏn vẹn 2 năm gắn bó với M.U. Không thể giúp nửa đỏ thành Manchester giành vé dự Champions League mùa 2016/17, chiến lược gia 68 tuổi phải ra đi và nhường chỗ cho Jose Mourinho.

    Danh hiệu lớn nhất mà Louis Van Gaal có được cùng Manchester United đó là FA Cup. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, ông đã phân trần về lí do vì sao mình thất bại tại "Nhà hát của những giấc mơ". Theo đó, đã xuất hiện những mâu thuẫn nhất định về kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

    Van Gaal slams Man Utd’s transfer strategy: A turnover of £600m and can’t buy the players you need! - Bóng Đá

     Louis Van Gaal không thể đưa M.U đi đến thành công.

    "Khi ấy họ không có tố chất để trở thành nhà vô địch, đồng thời sở hữu tập thể già nua với 10 cầu thủ trên 30 tuổi, 5 cầu thủ trên 35 tuổi. Vì vậy, tôi đã nói với họ rằng mình phải trẻ hóa và ai nên đến với CLB. Tuy nhiên, tôi lại không nhận được điều đó. CLB có doanh thu 600 triệu bảng và có thể mua những cầu thủ mình cần. Bạn phải mua cầu thủ hạng một chứ không phải hạng bảy.

    Tất nhiên, các đội bán cũng nghĩ rằng nếu bạn quá giàu, bạn phải chi một khoản tiền khổng lồ. Đó là câu chuyện chuyển nhượng. Kế tiếp, bạn phải mua 7 hoặc 8 cái tên mình mong muốn. Một khi phải chi quá nhiều tiền, HLV sẽ bị phán xét", Louis Van Gaal chia sẻ trên Voetbal International.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 17:12 28/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...