MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Van Dijk và De Ligt: Bộ đôi phòng ngự của Hà Lan xuất sắc đến mức nào?

    15:27 Thứ năm 06/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sẽ rất khó để bất cứ đối thủ nào ghi bàn vào lưới đội tuyển Hà Lan ở thời điểm này.

    Đội tuyển Anh sắp bước vào trận bán kết UEFA Nations League với một Hà Lan sở hữu bộ đôi trung vệ được đánh giá cao nhất thế giới hiện nay: Virgil van Dijk và Matthijs de Ligt. Cả hai đều đã chứng minh bản thân xuất sắc đến như thế nào ở Champions League mùa giải mới đây, điểm khác duy nhất là một người có danh hiệu, người còn lại thì chưa.

    Van Dijk và De Ligt: Bộ đôi phòng ngự của Hà Lan xuất sắc đến mức nào? - Bóng Đá

     Đêm nay, Hà Lan sẽ chạm trán Anh ở UEFA Nations League.

    Ở lượt về bán kết, Ajax Amsterdam của De Ligt đã hoàn toàn mất phương hướng ở nửa cuối hiệp 2 và để Tottenham ngược dòng đau đớn, tuy nhiên kết quả đó vẫn không khiến cựu danh thủ Jamie Carragher đánh giá thấp đi trung vệ này.

    Huyền thoại của Liverpool ấn tượng nhất về De Ligt ở chỗ anh có kinh nghiệm, sức mạnh thể chất và sự trưởng thành vượt quá lứa tuổi của mình: "Thật không thể tin những gì De Ligt đã làm được khi đang 19 tuổi. Những màn trình diễn của cậu ấy mà chúng ta được chứng kiến ở Champions League là xuất chúng."

    "Nhưng không chỉ bởi năng lực - chúng ta đã thấy rất nhiều hậu vệ, cầu thủ trẻ tài năng trên thế giới nhiều năm qua, mà còn ở khả năng lãnh đạo của cậu ấy nữa. Tôi đã xem bài phát biểu của cậu ấy trên sân khấu lúc cuối mùa, cậu ấy nói như thể một người 29 tuổi chứ không phải 19."

    Van Dijk và De Ligt: Bộ đôi phòng ngự của Hà Lan xuất sắc đến mức nào? - Bóng Đá

     De Ligt thay mặt cả đội phát biểu ở buổi lễ mừng chức vô địch quốc nội.

    "Là đội trưởng của Ajax và dẫn dắt đội bóng đạt được những thành công ở mùa giải này, cậu ấy rõ ràng là một đội trưởng đẳng cấp."

    "De Ligt cũng có sức mạnh thể chất nữa. Tôi đã chơi ở vị trí đó từ khi còn trẻ và đôi khi có thể sẽ mắc lỗi vì bị đánh bại bởi một người mạnh hơn, nhanh hơn bởi khi đó bạn chưa hoàn toàn phát triển về thể chất. Nhưng đó không phải vấn đề của De Ligt, cậu ấy thực sự là một người đàn ông."

    "Thể hình của cậu ấy như ở tuổi 24, 25, đó là một lợi thế khổng lồ ở tuổi đó. Không thể chắc chắn về bất cứ cầu thủ nào nhưng với tôi, De Ligt gần như chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ đẳng cấp."

    Nhận xét về Virgil van DIijk, Carragher cho rằng anh đã không còn bị giới hạn ở danh sách những cầu thủ phòng ngự nữa: "Khi nói về những cầu thủ xuất sắc nhất của một giải đấu, bạn sẽ tự động nói về một chân tấn công. Nhưng Van Dijk thì là trong top 5 xuất sắc nhất Premier League, không chỉ top 5 hậu vệ, mà là cầu thủ."

    Góc nhìn: Virgil van Dijk như kẻ đi ngược lại cội nguồn - Bóng Đá

     Van Dijk đang là ứng viên nặng kí cho danh hiệu Quả bóng vàng.

    "Nếu bảo tôi nêu tên những người xuất sắc nhất, tôi sẽ luôn kể tên cậu ấy bên cạnh Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Harry Kane, Eden Hazard và những người khác. Ai đó có thể sẽ chơi tốt hơn ai đó ở mùa này mùa kia, nhưng Van Dijk sẽ luôn ở đó, trong danh sách những người xuất sắc nhất."

    Thanh Vũ | 14:30 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...