MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Van Dijk nêu lí do thực sự khiến anh không quan tâm Quả bóng vàng

    11:11 Chủ nhật 11/08/2019

    BongDa.com.vn Virgil van Dijk thường cho biết bản thân chỉ dành toàn bộ sự quan tâm cho việc thi đấu.

    Có thể nói việc gia nhập Liverpool là một trong những quyết định quan trọng nhất của Virgil van Dijk. Trung vệ này đã chơi rất hay từ khi còn ở Celtic, Southampton, tuy nhiên phải đến khi đầu quân cho The Kop, năng lực của anh mới được sử dụng hiệu quả nhất.

    Chưa đầy 2 năm, Van Dijk từ một cầu thủ bình thường trở thành người được xếp vào hàng ngũ xuất sắc nhất thế giới. Với những đóng góp rõ ràng vào chức vô địch Champions League của The Reds mùa giải trước, Van Dijk trở thành ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất đối với một cầu thủ: Quả bóng vàng.

    Chê Harry Maguire đắt, Ngoại hạng Anh hãy nhìn về một người! - Bóng Đá

     Van Dijk không thể hiện sự khát khao với danh hiệu cá nhân.

    Trong quá khứ, 2 hậu vệ gần nhất giành được Quả bóng vàng đều là những huyền thoại của bóng đá thế giới: Fabio Cannavaro (2006) và Franz Beckenbauer (1976). Một vinh dự rất lớn. Tuy nhiên khi nhắc đến vấn đề này với Van Dijk, anh vẫn luôn cho biết mình không quan tâm đến cuộc đua danh hiệu cá nhân, hoàn toàn tập trung cùng Liverpool giành cúp.

    Mới đây, Virgil giải thích rằng đó là bởi kể cả có dành hết sự quan tâm cho Quả bóng vàng, anh cũng chẳng thể tác động gì đến nó: "Tôi rất vinh dự, nhưng tôi không có ảnh hưởng nào đến bất cứ điều gì nên tôi chỉ tập trung vào việc thi đấu và đó là tất cả những gì tôi có thể làm."

    "Nếu tôi được chọn thì sẽ rất vinh dự, nhưng nếu không thì đó cũng chẳng phải ngày tận thế."

    Video Virgil van Dijk ghi bàn từ vị trí phạt góc: 

    Thanh Vũ | 10:45 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...