MỚI NHẤT :
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Van Dijk: 'Nếu không tin có thể vô địch, tôi đã chẳng ra sân'

    00:49 Thứ năm 11/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ người Hà Lan Virgil van Dijk hy vọng anh sẽ có thể chơi 9 trận nữa từ đây đến cuối mùa.

    Liverpool vừa có được chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Porto ở lượt đi tứ kết Champions League, cánh cửa đi tiếp đang rất rộng mở với họ. Ở đấu trường Premier League, The Reds cũng đang giữ vị trí đầu bảng với một trận đá hơn Manchester City.

    Niềm tin có danh hiệu sau 14 năm trắng tay đang lớn hơn bao giờ hết với Lữ đoàn đỏ. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều nỗi lo bởi mọi thứ đều đang không chắc chắn, Liverpool có thể một lần nữa trải qua mùa giải không có bất cứ danh hiệu nào.

    Spanish giants could come calling for Van Dijk - Bóng Đá

     Van Dijk vừa tiếp tục có một trận chơi hay ở Cúp C1.

    Nhưng Virgil van Dijk khẳng định anh có lòng tin rằng The Kop sẽ có thể nâng cúp mùa này, bởi nếu không tin như vậy, anh đã chẳng nỗ lực thi đấu trong suốt thời gian qua.

    "Đó là điều mà chúng tôi tin. Bạn phải có lòng tin, bằng không thì trận kế tiếp nên ở nhà không ra sân nữa. Dù sao đi nữa chúng tôi cũng phải tự tin, đây là thời điểm lí tưởng để khoác áo Liverpool và hy vọng, chúng tôi sẽ được chơi 9 trận nữa, tất cả sẽ đều có kết quả tốt."

    "Cả 8 đội ở Champions League đều có cơ hội vô địch ngang nhau, nhưng hy vọng chúng tôi có thể đi tiếp và tiến vào chung kết, đó là điều mà chúng tôi hướng tới."

    Thanh Vũ | 00:00 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...