MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Vấn đề của MU: Nhiều đạn nhưng chỉ một súng!

    18:28 Thứ năm 12/04/2018

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Zlatan Ibrahimovic, Jose Mourinho lúc này chỉ còn duy nhất một mũi nhọn trên hàng công là Romelu Lukaku.

    Trong xuyên suốt mùa giải năm nay, Lukaku gần như góp mặt trong tất cả các trận đấu của Man United, điều đó cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của tiền đạo người Bỉ trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Rất may cho MU, Lukaku là một cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt, dù phải liên tiếp va chạm với những hậu vệ to cao tại Ngoại hạng Anh, nhưng anh vẫn chưa gặp phải bất kỳ vấn đề lớn nào về thể lực trong suốt mùa giải. Tuy vậy, việc chỉ có duy nhất Lukaku trên hàng công dẫn đến sự phụ thuộc.

    Gần như các đối thủ của Man United đã nằm lòng cách vận hành lối chơi của Quỷ đỏ, vì ngoại trừ Lukaku, khả năng thâm nhập vòng cấm của các cầu thủ còn lại trên hàng công bao gồm Paul Pogba, Alexis Sanchez, Juan Mata, Marcus Rashford hay Anthony Martial đều rất hạn chế. Ngay cả Sanchez. vị trí sở trường của cầu thủ người Chile là tiền đạo cánh, nhưng nếu hoạt động ngoài vòng cấm 16m50, Sanchez mới thể hiện được hết khả năng của bản thân. Cú đúp của Pogba trong trận Derby kinh điển vừa qua là một bất ngờ lớn đối với hàng thủ Man City, khi tiền vệ người Pháp bất ngờ tỏa sáng với những pha thâm nhập vòng cấm và nhận đường chuyền từ Sanchez. Thông thường, người đón nhận những tình huống trên sẽ là Lukaku.

     - Bóng Đá

     Lukaku mạnh nhất trong bóng bổng.

    Cũng vì vậy, lối chơi tấn công của MU rất kém đa dạng, ngoài những đường bóng bổng để Lukaku dứt điểm bằng đầu hoặc làm tường, gần như Mourinho không có nhiều cách để tiếp cận khung thành đối phương. Tiền đạo người Bỉ rất kém trong những pha xử lý một chạm bóng ngắn, trong khi đó lại là sở trường của Sanchez, Pogba hay Mata, những cầu thủ có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp rất tốt.

    Cổ động viên của Man United hẳn đang ước gì Rooney còn thi đấu tại Old Trafford và chia lửa trên hàng công như cái cách anh từng làm với Berbatov hay Chicharito. Với Rooney, các HLV có rất nhiều cách để xây dựng lối chơi, đã có lúc Rooney kết hợp với Ronaldo và Carlos Tevez để hợp thành bộ ba khiến cả châu Âu khiếp sợ. Cũng có lúc anh giúp cho Berbatov hay Chicharito phô diễn hết khả năng săn bàn thượng thừa trên hàng công. Và hoặc Rooney sẽ trở thành tiền đạo duy nhất bằng bản năng đánh hơi bàn thắng của mình. Tiếc cho các Manucian rằng, Rooney đã già và Lukaku thì không toàn năng như vậy.

     - Bóng Đá

     Rooney là "hàng hiếm" của MU.

    Sự ra đi của Ibrahimovic rõ ràng để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ ở giai đoạn các cầu thủ trẻ của MU đang cần một người anh dẫn dắt trong quá trình phát triển. Lukaku rất tốt, nhưng để sánh với Ibrahimovic về khả năng lãnh đạo, bản năng sát thủ thì còn kém rất xa. Hơn nữa, Ibrahimovic chính là lựa chọn dự phòng hạng sang cho Mourinho trong giai đoạn tái thiết đội bóng.

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã sắp tới, cùng với đó là mùa World Cup 2018 sẽ được tổ chức, đây chính là giải đấu giúp cho nhiều ngôi sao bước ra với ánh sáng. Hẳn Mourinho cũng đang "chầu chực" để chọn một mục tiêu thích hợp cho hàng tiền đạo, nơi mà Lukaku gần như làm tất cả mọi việc. Rồi sẽ có lúc tiền đạo người Bỉ cũng phải mệt mỏi, nếu muốn xây dựng một hàng công có chiều sâu, một tiền đạo cắm mới sẽ là lựa chọn mà Mourinho phải cân nhắc trong thời gian tới. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 18:05 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...