MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Valverde đã sai tất cả, chỉ đúng 1 điều duy nhất ở Barcelona!

    19:40 Chủ nhật 05/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rõ bản thân mình đang đối diện với sức ép ngàn cân sau trận hoà Espanyol.

    Trận hoà thất vọng của Barcelona

    Barcelona khởi đầu 2020 không như mong muốn. Đội bóng xứ Catalan đến làm khách trước Espanyol, trong khuôn khổ lượt trận thứ 19 La Liga 2019/20. Dẫu biết đây là đối thủ không hề dễ chịu, bởi tính chất của một trận Derby xứ Catalan luôn căng thẳng, nhưng trên hết, Barca chỉ phải đối đầu với một đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng mùa này.

    Valverde đã sai tất cả, chỉ đúng 1 điều duy nhất ở Barcelona! - Bóng Đá

    Đối đầu với đối thủ không xứng tầm, Barca của Valverde vẫn không thể hiện được sự khác biệt về mặt đẳng cấp.

    Những sự vắng mặt của Ousmane Dembele hay Arthur Melo không thể là nguyên nhân biện hộ hay lý giải cho cuộc đấu đáng thất vọng của Barcelona. Bởi đáng lý ra, thay vì hoà 2-2, Barca đã có thể kết liễu đối thủ nếu chơi tập trung, hệ thống phòng ngự không làm việc kém cỏi.

    Hai bàn thắng của Luis Suarez và Arturo Vidal chỉ là bề nổi, giúp Blaugrana ra về với 1 điểm ít ỏi. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là một lần nữa, HLV Valverde cho thấy ông không thể giúp Barcelona tạo nên khác biệt và giữ tính ổn định. Nhà đương kim vô địch La Liga kết thúc năm 2019 bằng trận thắng tưng bừng bao nhiêu, thì khởi đầu năm 2020 đáng thất vọng bấy nhiêu.

    Valverde đã đúng 1 điều!

    Hiện tại, tương lai của HLV Ernesto Valverde vẫn là dấu hỏi lớn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có trong tay nhiều hảo thủ. Nhưng vấn đề là, ông không biết lấy đó làm điểm mạnh, giúp Barcelona thi đấu lấn lướt, áp đặt thế trận khiến cho đối thủ phải nản lòng.

    Đội chủ sân Camp Nou chỉ có thể toả sáng nhờ những cá nhân có phong độ cao và thể hiện sự sắc bén trên mặt trận tấn công. Nhưng nhìn chung, cách vận hành chiến thuật lẫn sơ đồ đấu pháp của HLV Valverde rất có vấn đề. Ông chưa biết cách sử dụng tối đa nguồn lực của Frenkie de Jong nơi tuyến giữa, cũng như làm cách nào lấp lỗ hổng nơi phòng ngự, "tử huyệt" của Barcelona ở mùa giải 2019/20.

    Dù HLV Valverde đang gây ra nhiều sự thất vọng, nhưng trên hết, ông vẫn đúng được 1 điều. Nhà cầm quân 55 tuổi đã đúng khi tin tưởng vào khả năng của Arturo Vidal. Chính tiền vệ người Chile cũng đã ghi bàn thắng thứ 2 giúp Barcelona vượt lên dẫn trước. Nếu biết tận dụng ưu thế này, cố gắng thi đấu chắc chắn bảo toàn tỉ số, Blaugrana đã có được 1 chiến thắng tối thiểu.

    Valverde đã sai tất cả, chỉ đúng 1 điều duy nhất ở Barcelona! - Bóng Đá

    Valverde đã đúng khi tin tưởng Vidal.

    HLV Valverde từng lên tiếng ca ngợi, cho rằng Vidal rất quan trọng với Barcelona, dẫu cho ông không thường xuyên sử dụng cựu sao Juventus ở đội hình xuất phát. Vidal cũng đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt. Cứ mỗi khi được trao cơ hội, tiền vệ sinh năm 1987 lại toả sáng giúp Barca vượt khó.

    Tình cảnh của Barcelona hiện tại vẫn thiếu ổn định. Đây là điều mà HLV Valverde bắt buộc phải giúp Blaugrana cải thiện trong thời gian tới. Tuy nhiên, quyết định đúng đắn nhất của thuyền trưởng Barca có lẽ là lên tiếng ủng hộ, mong muốn giữ chân Arturo Vidal. Bởi lẽ, chiến binh người Chile vẫn đang rất hữu dụng trong đội hình Barcelona vào lúc này.

    Xem Barcelona tập luyện:

    Minh Trí | 19:10 05/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...