MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • V-League 2020 vẫn có khả năng bị hủy nếu...

    16:32 Thứ năm 20/08/2020

    BongDa.com.vn VPF dù đã đưa ra 2 phương án để V-League 2020 trở lại, và tổ chức này cũng không quên đặt ra khả năng giải đấu bị hủy.

    Vào ngày 19/8 vừa qua, VPF đã gửi cho các CLB 2 phương án tổ chức giải trở lại dựa trên khả năng AFC Cup có tiếp tục hay hủy hẳn.

    Phương án 1 sẽ diễn ra nếu AFC hủy AFC Cup 2020 thì sẽ có 2 lựa chọn. Đầu tiên, các giải sẽ trở lại vào ngày 12/9, kết thúc vào ngày 22/11. Lựa chọn thứ 2 các giải sẽ trở lại muộn hơn 1 tuần, vào ngày 19/9 và kết thúc vào ngày 28/11.

     - Bóng Đá

    V-Laegue vẫn có khả năng bị hủy dù VPF đã chuẩn bị những phương án tổ chức giải trở lại.

    Phương án thứ 2 sẽ được áp dụng nếu AFC không hủy AFC Cup và 2 đại diện của bóng đá Việt Nam là CLB TP.HCM cùng Than Quảng Ninh phải thi đấu từ ngày 23 đến 29/9/2020. Ở đó, VPF cũng đưa ra 2 sự lựa chọn với thời điểm bắt đầu trở lại các giải đấu như trên nhưng giải đấu sẽ kết thúc muộn hơn, vào các ngày 5/12 hoặc 12/12 tương ứng với mỗi sự lựa chọn. 

    Trong văn bản gửi các đội bóng, VPF cũng ghi rõ điều kiện và tính khả thi của các kế hoạch nằm ở việc tình hình phòng chống dịch không có thêm diễn biến bất lợi và ổn định vào giữa tháng 9. Trong trường hợp xấu nhất, V-League 2020 sẽ bị hủy nếu VPF và các đội không thể thực hiện các kế hoạch tổ chức trong tháng 10.

    Lý do được đưa ra là bởi nếu thời gian kết thúc giải quá muộn sẽ ảnh hưởng tới quỹ thời gian các đội bóng chuẩn bị cho mùa giải năm sau, cũng như khó khăn tài chính. Xa hơn, việc kết thúc giải muộn sẽ ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của các ĐTQG cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2021.

    Đăng Huy | 16:02 20/08/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...