Uruguay dùng kế hoạch 'bắt chết Ronaldo' để ngăn chặn Mbappe
11:57 Thứ sáu 06/07/2018
"Bắt chết Ronaldo" là phương án mà HLV Oscar Tabarez của tuyển Uruguay đã sử dụng trong chiến thắng Bồ Đào Nha. Gặp tuyển Pháp, đại diện Nam Mỹ sẽ thực hiện lại chiêu bài này.

"Chúng tôi không được phép để Kylian Mbappe phát huy điểm mạnh tốc độ. Nếu Uruguay cứ phòng thủ 3 lớp như vừa qua, ngôi sao người Pháp đừng mong có cơ hội", hậu vệ cánh trái Diego Laxalt nói với tờ Ole (Argentina).

Cách phòng ngự của Uruguay nhìn bề ngoài chẳng có gì phức tạp. Điều quan trọng là họ chơi khá gắn kết, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn từ HLV Oscar Tabarez. Có thời điểm, những tiền đạo như Luis Suarez và Edinson Cavani cũng chịu khó lui về hỗ trợ phòng thủ, tạo nên hệ thống đến 3 lớp.

Uruguay dùng kế hoạch 'bắt chết Ronaldo' để ngăn chặn Mbappe - Bóng Đá

 Diego Laxalt tự tin có thể phong tỏa tầm hoạt động của Kylian Mbappe.

Những gì đại diện Nam Mỹ tạo ra như một bức tường kiên cố án ngữ trước mặt thủ môn. Bởi vậy, dù Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Uruguay. Ngoài ra, mỗi lần Cristiano Ronaldo có bóng thì luôn xuất hiện từ 2 cầu thủ trở lên vây bắt.

Trước trận tứ kết gặp Pháp (21h00, ngày 06/07), Uruguay sẽ áp dụng công thức cũ để khóa Mbappe, tác giả 3 bàn thắng tại World Cup 2018. Lúc này, hậu vệ Diego Laxalt tiếp tục đón nhận thử thách mới, đối mặt với chân sút trẻ của "Les Blues".

Hỗ trợ cho Diego Laxalt là tiền vệ phòng ngự Lucas Torreira, đã theo sát Ronaldo như "hình với bóng". "Để đối phó với Ronaldo, bạn cần một sự thông minh, biết chiếm lĩnh những khoảng trống trên sân để không cho đối phương áp đặt lối chơi", Lucas Torreira cho biết.

Trước Bồ Đào Nha, Diego Laxalt và Lucas Torreira đã thực hiện 8 pha tắc bóng, trong đó Laxalt tắc bóng nhiều nhất trận (6 lần).

Uruguay dùng kế hoạch 'bắt chết Ronaldo' để ngăn chặn Mbappe - Bóng Đá

 Kylian Mbappe với tốc độ đáng gờm sẽ trở thành hiểm họa đe dọa hàng thủ Uruguay.

Theo trang Thelaziali, Diego Laxalt có thể giữ vai trò quyết định việc ngăn chặn Mbappe. Cầu thủ chạy cánh trái này sở hữu tốc độ không thua Mbappe, tuy nhiên có thiên hướng chơi bóng bằng tư duy nhiều hơn. Trước những đối thủ mạnh, Diego Laxalt lại càng thích vì muốn chứng tỏ năng lực.

Trước giờ thư hùng tuyển Pháp, Diego Laxalt cũng tự lên dây cót tinh thần, anh cho biết tuyển Uruguay sẽ chơi với khái niệm "Garra Charrua", tinh thần chiến đấu ngoan cường.

"Chúng tôi phải làm cho những tiền đạo Pháp cảm thấy khó chịu. Có như vậy, tuyển Uruguay mới hy vọng giành được chiến thắng", Diego Laxalt hạ quyết tâm.

Trong quá khứ, Pháp từng 6 lần chạm trán Uruguay, tuy nhiên chưa thắng được trận nào. Ở lần đụng độ gần nhất giữa hai đội vào tháng 6/2013, Uruguay vượt qua "Les Blues" bằng tỷ số 1-0. Trong hai kỳ World Cup 2002 và 2010, hai đội đều hòa không bàn thắng.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 10:11 06/07/2018