MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Unai Emery muốn có '5 đội trưởng' ở Arsenal

    09:09 Thứ sáu 13/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Unai Emery tin rằng Arsenal nên có năm đội trưởng khi bắt đầu mùa giải mới.

    Arsenal mùa giải vừa qua bị chỉ trích vì thiếu đi một người thủ lĩnh thực sự trên sân, không tạo ra được tinh thần chiến đấu, tân huấn luyện viên trưởng đã bắt đúng bệnh và có ngay kế hoạch để chữa trị một cách triệt để. Cụ thể, Unai Emery đưa ra giải pháp bổ sung thêm đội trưởng cho "Pháo thủ".

    Hiện tại, trung vệ Laurent Koscielny đang mang tấm băng thủ quân, và mùa giải tới cũng không ngoại lệ.

    Unai Emery muốn có '5 đội trưởng' ở Arsenal - Bóng Đá

    Laurent  Koscielny đang là đội trưởng của Arsenal.

    "Ý tưởng của tôi là để hiều thấu từng cầu thủ và tính cách của họ. Tôi muốn có 5 người đội trưởng trong đội, nhưng vẫn chưa quyết định được cái tên nào phù hợp." Vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ.

    "Koscielny là đội trưởng số một, và tôi sẽ không thay đổi điều đó. Tôi cũng đang tìm kiếm người có ảnh hưởng lên phòng thay đồ. Và để giữ sự tôn trọng cho họ và tôi sẽ tìm kiếm một cách âm thầm."

    Unai Emery muốn có '5 đội trưởng' ở Arsenal - Bóng Đá

    Tuy vậy, HLV trưởng Unai Emery sẽ tìm kiếm thêm những người phù hợp cho vị trí đội trưởng.

    "Arsenal mà tôi muốn thấy phải có sự tự tin, đặc trưng riêng và nhiệt huyết, tôi muốn họ phải cống hiến hết mình trong từng trận đấu, ngay cả trên sân tập hay bất cứ nơi đâu."

    Đội bóng Luân Đôn sẽ có trận đấu trước mùa giải gặp các cầu thủ Boreham Wood vào thứ Bảy tuần này, đây là trận đấu đầu tiên chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Bên cạnh những ý tưởng gầy dựng tinh thần cho các cầu thủ, nhân sự cũng là điều được Emery chăm chút khi đã có 5 gương mặt mới xuất hiện trong thị trường chuyển nhượng hè, những cái tên như Lucas Torreira, Bernd Leno, Matteo Guendouzi, Stephan Lichtsteiner hay Sokratis Papastathopoulos đều là những sự bổ sung cần thiết cho mục tiêu mùa giải mới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tùng Nguyễn | 07:50 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...