Công hay thủ dở, đó là hình ảnh của Arsenal dưới thời Arsene Wenger. Mùa này dưới sự tiếp quản của Unai Emery, dù Pháo thủ đã có những sự thay đổi mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh của lối chơi, thế nhưng điều này thì họ vẫn chưa thể thay đổi được.
Công bằng mà nói, trong hàng thủ của câu lạc bộ bắc London hiện tại, chỉ có một mình Sokratis là mang đến sự tin tưởng. Vì thế, một sự bổ sung nơi tuyến ba chắc chắn là điều mà Unai Emery đặt lên hàng đầu. Và theo AS, Djene Dakonam của Getafe đang lọt vào danh sách phải chiêu mộ của ông thầy người Tây Ban Nha.
Đây rõ ràng là một thông tin tốt với các cổ động viên Pháo thủ bởi nơi trung vệ người Togo hội tụ rất nhiều phẩm chất để trở thành đối tác hoàn hảo cho Sokratis. Ngôi sao của Getafe sở hữu khả năng tắc bóng, cắt bóng ấn tượng. Theo thống kê, từ đầu mùa tới giờ, Dakonam đã thực hiện tổng cộng 61 pha tắc bóng, và tỉ lệ thành công của anh lên tới 80,3%. Với thông số cắt bóng, số 2 của Getafe cũng có tới 54 lần thành công.
Nếu bạn chưa biết, thì Getafe đang xếp thứ 4 mùa này. Và đóng góp vào thành tích ấn tượng ấy, đó là khả năng phòng ngự cực kỳ đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Coliseum Alfonso Pérez mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 24 bàn. Con số này chỉ nhiều hơn Valencia 1 bàn cũng như Atletico Madrid 5 bàn mà thôi. Ấn tượng hơn, số bàn thua họ phải nhận thậm chí ít hơn cả Barcelona - câu lạc bộ đang ngự trị vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng khi Lionel Messi cùng các đồng đội đã để thủng lưới tới 27 bàn mùa này.
Rõ ràng, để có một hàng thủ kiên cố như vậy, ngoài cái tài thao lược của huấn luyện viên José Bordalás, Djene Dakonam cũng đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng. Sự tập trung, phong cách thi đấu máu lửa của cầu thủ này rõ ràng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho Pháo thủ khi mà các trung vệ của đội bóng thành bắc London thường khá hay mắc những sai lầm dẫn tới những bàn thua không mong muốn.
Xét trên khía cạnh tài chính, Dakonam cũng là một sự lựa chọn "vừa miếng" với Arsenal. Hè này, Unai Emery có thể sẽ lại chỉ nhận được một khoản kinh phí tằn tiện để chi tiêu. Vì thế với trường hợp của trung vệ người Togo - người chỉ có điều khoản giải phóng hợp đồng ở mức 30 triệu bảng - hiển nhiên là một thương vụ khó lòng tốt hơn cho Arsenal.