MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • ‘UEFA đối xử với Dortmund như con vật’

    18:27 Thứ năm 13/04/2017

    Cả HLV, cầu thủ và fan Dortmund đều tin CLB này cần nhiều thời gian để hồi phục tinh thần sau vụ khủng bố. Chính vì thế họ đã phản ứng mạnh khi UEFA tổ chức đá lại quá sớm.

    Highlights 3D Dortmund 2-3 AS Monaco: Mbappe lập cú đúp trong trận AS Monaco vượt qua chủ nhà Dortmund với tỷ số 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

    Trên khán đài sân Signal Iduna Park, CĐV Dortmund đã giăng biểu ngữ chửi UEFA rất tục tĩu. Sau trận thua Monaco, trung vệ Sokratis Papastathopoulos cho biết: "Điều khiến tôi hạnh phúc là mình vẫn còn sống. Đó là một ngày khó khăn nhất đời tôi và hy vọng không ai phải trải qua điều này. Sau ngày hôm qua, đầu óc tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ tới trận đấu nữa."

    Hậu vệ Dortmund đồng thời chỉ trích quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Âu: "UEFA phải hiểu rằng chúng tôi không phải động vật. Chúng tôi là những người có gia đình và con cái. Tôi nhắc lại, Dortmund bị đối xử như động vật và không phải con người. Chỉ có những ai trải qua tình cảnh này mới hiểu nó tác động lớn như thế nào. Thật khó để thi đấu sau ngày hôm qua, nhưng chúng tôi bị buộc phải ra sân."

    Vụ tấn công đã làm hậu vệ Marc Bartra chấn thương cổ tay. Danh sách đăng ký thi đấu của Dortmund chỉ có 6 cầu thủ. Trong trận tiếp Monaco, hàng hậu vệ Dortmund thi đấu như mơ ngủ, phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai và thứ ba. Trong quả penalty đầu trận, Sokratis đã phạm lỗi với Mbappe.

     - Bóng Đá

     Fan Dortmund căng biểu ngữ chửi UEFA.

    Đồng tình với học trò, HLV Thomas Tuchel cũng tỏ ra bực bội: “Khi Liên đoàn bóng đá châu Âu nói CLB Dortmund sẽ thi đấu vào ngay ngày hôm sau vụ tấn công, chúng tôi đều cảm thấy mình bị coi thường. UEFA coi vụ đánh bom nghiêm trọng chỉ ngang 1 CĐV quá khích ném chai bia trúng xe buýt. Chúng tôi cần nhiều thời gian để hồi phục tinh thần. UEFA cũng chẳng hỏi thăm lấy một câu.”

    Theo tiết lộ của ông Tuchel, mãi gần đến khi trận đấu diễn ra ông mới đến động viên tất cả cầu thủ. “Nhưng bóng đá không phải điều quan trọng nhất trong thế giới này,” Tuchel khẳng định.

    Tinh thần rối loạn có thể là một trong những nguyên nhân khiến Dortmund bại trận trước Monaco. Thất bại với tỷ số lớn ngay trên sân nhà, đội bóng vàng đen gặp muôn vàn bất lợi trước cuộc tái đấu lúc 1h45 ngày 20/4.

    Anh Dũng | 15:31 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...