MỚI NHẤT :
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • U23 Việt Nam xông hơi để phục hồi sức khỏe

    18:26 Chủ nhật 21/01/2018 | 3

    Cùng với việc hủy buổi tập chiều, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ U23 Việt Nam đi cơ sở xông hơi, vật lý trị liệu để hồi phục sức khỏe.

    Giám đốc kỹ thuật người Đức tâm sự với U23 Việt Nam Trong bữa ăn sau trận thắng trước U23 Iraq, Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã có những chia sẻ từ đáy lòng với các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam.

    Hồi phục thể lực đang là yêu cầu đặt ra đối với U23 Việt Nam trước trận bán kết với Qatar diễn ra ngày 23/1. Vì vậy, HLV Park Hang-seo đã cho toàn đội nghỉ buổi tập dự kiến diễn ra lúc 15h để thực hiện các biện pháp chăm sóc nhằm hồi phục thể trạng. Việc đi xông hơi là điều được HLV người Hàn Quốc thường cho các học trò thực hiện trong mỗi lần như thế.

    Trước đó, đội cũng phải trả qua hành trình kéo dài 2 tiếng bằng ôtô từ Thường Thục sang Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận bán kết gặp Qatar.

    Sau đó, U23 Việt Nam ăn trưa, nghỉ tại khách sạn. Trong chiều nay, U23 Việt Nam đã chia làm 2 nhóm. Nhóm cầu thủ không thi đấu ở trận gặp Iraq tới phòng tập gym. Nhóm còn lại xông hơi để hổi phục sức khỏe, thể lực.

     - Bóng Đá

     Hồi phục thể lực đang là yêu cầu đặt ra với U23 Việt Nam trước trận bán kết. Ảnh: AFC.

    Chiến thắng trước Iraq khiến tinh thần toàn đội đang rất phấn chấn. Tuy nhiên, nhiều người cũng thấm mệt do phải thi đấu liên tục 4 trận, đều trước các đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Điểm may mắn là sau trận đấu với Iraq, U23 Việt Nam không có thêm trường hợp nào bị chấn thương.

    Hiện, đội chỉ còn trường hợp hậu vệ Đoàn Văn Hậu gặp vấn đề về bắp đùi. Bác sĩ đội tuyển đang theo dõi sát tình trạng tiến triển vết thương của Văn Hậu. Tuy nhiên, nhiều khả năng hậu vệ CLB Hà Nội sẽ không thể ra sân ở các trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

    Liên quan thời gian diễn ra trận đấu, trang chủ AFC mới đây thông báo, U23 Việt Nam sẽ đá với Qatar lúc 19h30 (giờ Trung Quốc, 18h30 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi tại Thường Châu, một cán bộ VFF khẳng định, trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16h (giờ Trung Quốc, 15h giờ Việt Nam).

    11h ngày mai 22/1, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo trước trận đấu giữa U23 Việt Nam với Qatar.

    3 tình huống hú vía có thể khiến U23 Việt Nam về nước Phút 81 trận đấu với U23 Australia, tiền đạo Blackwood đánh đầu đưa bóng chạm xà khung thành thủ môn Tiến Dũng.

    Tô Dung | 17:54 21/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...