MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • U23 Việt Nam "nóng" trên các báo Hàn Quốc

    15:05 Thứ năm 18/01/2018

    Các tờ báo của sứ kim chi đưa tin nóng sốt về chiến công của U23 Việt Nam lần đầu tiên lấy vé tứ kết U23 châu Á, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

    Việc đoàn quân áo đỏ lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất ở giải châu Á, đã thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ báo chí khu vực như Thái Lan, Malaysia mà truyền thông quốc tế cũng dành những lời khen ngợi cho U23 Việt Nam. Và ở đất nước Hàn Quốc, quê hương của thuyền trưởng Park Hang-seo, thông tin càng trở nên sốt dẻo, được nhiều báo đưa tin.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam trên tờ Osen.

    Tờ Osen viết: "U23 Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tứ kết U23 châu Á, với 4 điểm xếp thứ 2 bảng D, với 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Việt Nam đã gặp Syria trong trận cuối vòng bảng, nhưng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, họ đã chiến đấu kiên cường và nỗ lực bảo vệ khung thành cho đến phút cuối cùng (hòa 0-0).

    HLV Park, "Hiddink của Việt Nam" đã một lần nữa cho thấy tài nghệ cầm quân của mình dù ông đến Việt Nam chưa được bao lâu."

    Trong khi đó, tờ báo hàng đầu Chosun cũng liên tiếp đưa tin về U23 Việt Nam, cũng như có một bài viết riêng về "phù thủy" Park Hang-seo, người mang đến điều kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Chosun ngoài đưa tin về kì tích của U23 Việt Nam thì có bài viết dài về HLV Park Hang-seo.

    Tờ này còn phản ánh cả "cơn sốt bóng đá" đang diễn ra ở dải đất hình chữ S, cùng sự quan tâm rất lớn dành cho thầy Park từ các phương tiện truyền thông Việt Nam.

    Tờ Sports Today cũng nhanh chóng đưa tin về chiến công của HLV Park Hang-seo với U23 Việt Nam, sau một trận chiến với Syria mà vừa đá, U23 Việt Nam cũng phải "ngóng" thêm kết quả trận U23 Hàn Quốc vs U23 Australia...

    Việt Nam và Hàn Quốc chính là 2 cái tên cuối cùng xác định vào vòng 8 đội mạnh nhất, sau khi các bảng A, B, C đều đã ngã ngũ, gồm các đội: Nhật Bản, Qatar, Uzbekistan, Palestine, Iraq và Malaysia.

    Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ Iraq ở tứ kết diễn ra vào ngày 20/01.

    L.H | 11:30 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...