U23 Việt Nam vừa có trận hoà không bàn thắng với U23 UAE tại lượt đấu đầu tiên bảng D VCK châu Á 2020. Những chân sút đáng chú ý như Quang Hải, Tiến Linh hay Hoàng Đức đều bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đại diện đến từ Vùng Vịnh.
Trong trận đấu này, VAR đã nhiều lần xuất hiện và mang đến những cung bậc cảm xúc cho cầu thủ cả 2 đội và NHM. Đầu tiên, ở phút thứ 51, sau tình huống Tấn Sinh phạm lỗi với 1 cầu thủ áo trắng, trọng tài Taqi đã chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên sau khi hội ý với tổ VAR, vị vua áo đen người Singapore đã quyết định bãi bỏ quả penalty.
Tiếp theo đó cũng chính VAR cũng không cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền khi hậu vệ UAE để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Hoàng Đức. Có thể nói, cả 2 đội đều không quá thiệt thòi khi có sự can thiệp của VAR.
Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã phát biểu về những quyết định từ tổ VAR: "Tôi hoàn toàn tin tưởng 100% về quyết định của trọng tài và VAR. Tình huống gây tranh cãi khi cầu thủ UAE chạm tay vào bóng trong vòng cấm, tôi nhận định rằng các trọng tài đã đúng. Tôi không phàn nàn về các quyết định của họ trong trận đấu này.
Trước trận đấu tôi đã biết đây sẽ là một thử thách rất khó khăn. Đặc biệt là việc có nhiều cầu thủ lần đầu được thi đấu quốc tế. Tôi và BHL sẽ giải quyết triệt để những vấn đề trước trận đấu thứ 2. U23 Việt Nam thường dùng 3-5-2 nhưng khi phòng ngự sẽ thành 5-4-1. Nhưng hôm nay, các cầu thủ chưa chuyển thái nhuần nhuyễn. Tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này trước trận đấu gặp Jordan.
Trong thời gian hiệp 2, Tấn Sinh đã nhận một thẻ vàng và rất có thể sẽ phải nhận thêm. Tôi không muốn thấy một kịch bản tồi tệ, do đó tôi và ban huấn luyện đã quyết định rút cậu ấy ra bằng Đình Trọng."
Có thể nói, công nghệ VAR đã giúp các trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK U23 châu Á có được những quyết định sau cùng chính xác đến từng chi tiết. Ở các giải đấu hàng đầu thế giới, VAR đã được áp dụng từ lâu và giúp cho các trận đấu công bằng hơn và tránh những tranh cãi sau trận đấu.