MỚI NHẤT :
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • 'U23 Việt Nam giúp Thái Lan tỉnh ngộ khi tưởng đến Olympic dễ dàng'

    18:35 Thứ tư 27/03/2019 | 1

    Tờ báo của xứ sở chùa Vàng nhắc nhở HLV Alexander Gama và các cầu thủ U23 Thái Lan phải nỗ lực rất nhiều nếu còn muốn đặt mục tiêu giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

    Thua 0-4 trước U23 Việt Nam đã trở thành cú sốc lớn đối với tất cả người hâm mộ bóng đá và truyền thông xứ sở chùa Vàng. Trên Siam Sport, một phóng viên mở đầu bài bình luận: "Mọi sự chờ đợi đã kết thúc rồi. Chúng ta đã thua trong một trận đấu vì danh dự khi U23 Thái Lan bị Việt Nam đánh bại với tỷ số 0-4 đậm nhất trong lịch sử."

    "Nếu đảo ngược biên niên sử trước đây, đội tuyển Thái Lan cũng từng để thua tới 0-3 trước Việt Nam tại Tiger Cup 1998 ở trận bán kết. Giải đấu ấy đã trở thành một nỗi nhục nhã," tác giả cho hay.

     - Bóng Đá

     U23 Thái Lan thua tâm phục khẩu phục Việt Nam.

    Tuy nhiên, chưa bao giờ nguời dân Thái Lan từng mảy may có ý nghĩ về việc tiếp tục nhận một thất bại cay đắng nữa ở hiện tại. "Trước trận đấu này, có mơ tôi cũng không thấy tỷ số đậm như vậy xuất hiện. Voi chiến đã có 2 trận đấu gặp U23 Indonesia và Brunei hoàn hảo, nhưng khi bước đến trận cuối cùng, họ như những con người hoàn toàn khác," Siam Sport viết.

    U23 Thái Lan có quá nhiều vấn đề

    Theo tờ báo của xứ sở chùa Vàng, toàn bộ trận đấu này đã chứng kiến các cầu thủ Thái Lan đối mặt với nhiều vấn đề: Không có tinh thần chiến đấu, dễ làm mất bóng, thậm chí còn không thể dứt điểm với hy vọng ghi bàn.

    Siam Sport chỉ ra bước ngoặt của trận đấu: "Mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi U23 Thái Lan thua bàn thứ 2. Trận đấu trở thành trò chơi trong tay các cầu thủ Việt Nam, còn U23 Thái Lan lại cho thấy sự mất kiên nhẫn. Cho đến khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, Suphachai Jaided chắc còn không biết anh ta sẽ phải chịu hình phạt nghiêm trọng như thế nào từ AFC."

    Ngôi sao của Buriram United phải trả giá đắt sau tình huống đánh nguội với trung vệ Trần Đình Trọng. Supachai ít nhất sẽ bị treo giò trong trận mở màn ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà, chưa kể đến việc có thể bị cấm thi đấu dài hơn nếu AFC điều tra tính nghiêm trọng của pha xấu chơi này.

    Siam Sport còn nhận định: "Trên thực tế, chúng ta phải chấp nhận rằng các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam biết cách khóa chặt thế trận tấn công của Thái Lan."

    "Ngoài ra, tôi đánh giá cao HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc, ông đã theo sát bóng đá Việt Nam từ cấp độ U23 cho đến tuyển quốc gia Việt Nam trong một thời gian dài. Ông Park được coi là người có vai trò tối quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam," người viết nhận định.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ áo xanh có nhiều tình huống mất bình tĩnh trên sân.

    Đường đến Olympic không trải hoa hồng

    Về phần Alexander Gama, Siam Sport cho rằng HLV người Brazil vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Thái Lan. Tờ báo viết: "Hệ thống chiến thuật không thiện chiến, cầu thủ không thi đấu tập trung. Từ việc nghĩ rằng có thể thoải mái băng băng trên hành trình dự Olympic Tokyo 2020, bây giờ họ sẽ phải thay đổi quan điểm: Con đường đến Olympic không hề trải hoa hồng."

    "Nhìn những hình ảnh trong trận đấu vừa qua, có thể Việt Nam vẫn sẽ là đối thủ của Thái Lan trong vòng 10 năm tới. Còn ở thời điểm này, họ thắng chúng ta một cách áp đảo. Tuy nhiên, họ có vượt trội hơn chúng ta nhiều không?", tác giả đặt câu hỏi.

     - Bóng Đá

     HLV Gama còn rất nhiều việc phải làm với U23 Thái Lan.

    Từ thắc mắc đó, tờ báo Thái Lan nhìn về U23 "Voi chiến" hiện tại và thừa nhận các cầu thủ trẻ còn mắc nhiều sai sót. Dẫu vậy, họ không muốn chỉ trích một cá nhân cụ thể nào vì các cầu thủ vẫn phát triển và cần thời gian để sửa chữa những sai lầm của mình.

    Đó là lý do khiến Siam Sport kiên quyết khẳng định: "Tôi dám chắc chắn rằng nếu Voi chiến không quyết liệt hơn để trưởng thành, không phát triển được tính chuyên nghiệp hay còn thi đấu thiếu tập trung, đừng mơ đi đến Thế vận hội. Họ sẽ không thể đạt được mục tiêu dù có làm cách nào đi chăng nữa."

    "Còn hiện tại, hãy nhìn sang Việt Nam, họ đã cho chúng ta một bài học, bởi các cầu thủ trẻ của chúng ta thực sự không thể cạnh tranh trong cuộc song đấu với họ," tờ báo kết luận. 

    * Ảnh: Minh Chiến

    Bích Hiền | 17:45 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...