MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/8: Đình Trọng trở lại, Tiến Dũng sẵn sàng đá luân lưu với Syria

    22:00 Thứ bảy 25/08/2018

    Tiến Dũng đánh giá cao U23 Syria sẵn sàng đá luân lưu; HLV Malaysia nói lời dễ nghe về U23 Việt Nam; Đình Trọng chính thức trở lại,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 25/8.

    HLV Malaysia nói lời dễ nghe về U23 Việt Nam

    Mới đây, HLV phó đội ĐT U23 Malaysia Brad Maloney cho rằng U23 Việt Nam đã giúp bóng đá Đông Nam Á đã rút ngắn được khoảng cách với  nhiều đội bóng châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran... Trả lời trên tờ Bangkok Post (Thái Lan), HLV Brad Maloney nói lời dễ nghe về U23 Việt Nam: "Tôi tin rằng chính vì hiệu ứng của đội U.23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm nay nay đã truyền nguồn cảm hứng tới các đội trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia, và từ đó đã có nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Với sự xuất hiện của U23 Việt Nam trong vòng tứ kết, các đội tuyển Đông Nam Á đã không còn bị bắt nạt như trước, khoảng cách giữa khu vực với nhóm ông lớn châu Á cũng ngày càng nhỏ lại.”

    Tiến Dũng đánh giá cao U23 Syria sẵn sàng đá luân lưu

     - Bóng Đá

    Tiến Dũng sẵn sàng đấu luân lưu với Syria.

    Nói về đối thủ U23 Việt Nam ở tứ kết, đội phó Bùi Tiến Dũng cho biết: “Syria rất mạnh về thể hình khi các cầu thủ của họ đều có thể lực tốt, nhanh và khỏe. Tuy nhiên, vì có chiều cao tốt nên thỉnh thoảng họ xoay sở khá chậm trên sân. Trong trận đấu tới, chúng tôi sẽ tìm cách khai điểm yếu của họ. Nếu phải đá luân lưu, tôi và toàn đội thấy hết sức bình thường, không phải lo lắng gì. Việt Nam sẽ giữ nguyên cách nhập cuộc và vào trận với tâm lý thoải mái nhất.”

    Đình Trọng chính thức trở lại

    Trong buổi tập chiều 25/8, trung vệ Đình Trọng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, vào buổi sáng, Trọng đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi kiểm tra một lần nữa chấn thương về cơ sau đùi phải và nhận được đánh giá rất khả quan về mức độ hồi phục. Một thành viên của đội cho biết tình trạng của Đình Trọng đang rất tích cực. Mọi người hy vọng anh sẽ kịp hồi phục 100% để góp mặt trong đội hình thi đấu trận tứ kết gặp Syria, diễn ra vào 19h30 ngày 27/8 tới, trên sân Patriot Candrabhaga, tại Bekasi, tỉnh Tây Java.

     - Bóng Đá

    Đình Trọng trở lại sau chấn thương. Ảnh: Nhật Đoàn. 

    Báo Hàn Quốc đánh giá Việt Nam mạnh hơn Thái Lan

    Tờ Spotvnews (Hàn Quốc) tin rằng với những gì đã thể hiện ở giải U23 châu Á và Asiad 2018, Việt Nam hoàn toàn đủ sức để vượt qua Thái Lan, giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tờ báo gửi thông ti đến độc giả như sau: “Sau thành công vượt qua sự mong đợi ở giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam lại làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Asiad. HLV Park Hang Seo đã và đang làm nên những gì điều vượt quá trí tưởng tượng của những người hâm mộ Việt Nam. Đây là lúc mà bóng đá Việt Nam sở hữu tiềm năng vô cùng mạnh mẽ. Họ đủ sức vượt qua Thái Lan để giành chức vô địch giải đấu này. Những thành công trong năm nay sẽ tiếp thêm niềm tin lớn cho Việt Nam."

    Phương Nam | 21:20 25/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...