MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • U23 Iraq rút lui, bảng đấu ASIAD tiếp tục bị thay đổi

    19:17 Thứ sáu 03/08/2018

    BongDa.com.vn Với việc U23 Iraq chính thức rút lui khỏi ASIAD 2018 sau bê bối gian lận tuổi, U23 UAE đã được chuyển từ bảng E sang bảng C.

    Chiều nay 3/8, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố kết quả bốc thăm lần thứ 3 của môn bóng đá nam ASIAD 2018 với chỉ một sự thay đổi duy nhất, đó là UAE được đưa từ bảng E sang bảng C, thay thế Iraq.

     - Bóng Đá

     U23 Iraq rút lui khỏi ASIAD 2018.

    Olympic Iraq rút lui khỏi ASIAD 2018 bắt đầu từ đầu tuần này sau sự cố đội U16 Iraq bị phát hiện gian lận tuổi, và tiếp theo là phát hiện thêm gần 500 cầu thủ trẻ đang thi đấu ở giải VĐQG trẻ Iraq cũng bị phát hiện gian lận tuổi. Ủy ban Olympic Iraq đã bị sốc trước vụ bê bối trên và chỉ trích kịch liệt LĐBĐ Iraq (IFA).

    Ủy ban Olympic Iraq cũng ra quyết định rút đội U23 Iraq khỏi ASIAD 2018 và gửi công văn cho OCA bất chấp sự phản ứng từ IFA. Sau khi gửi công văn rút đội U23 Iraq khỏi ASIAD 2018, Ủy ban U23 Iraq cũng đề nghị trừng phạt các quan chức của IFA có liên quan vụ gian lận tuổi và kiện toàn lại bộ máy hoạt động của IFA.

    Như vậy với sự điều chỉnh này, bảng C vẫn sẽ giữ nguyên 4 đội gồm UAE, Trung Quốc, Timor Leste và Syria. Chỉ có duy nhất bảng A là 5 đội, nơi góp mặt của đội chủ nhà Indonesia.

     - Bóng Đá

     Bảng đấu ASIAD 2018 sau khi Iraq rút lui.

    Trong khi đó, bảng D của U23 Việt Nam không có sự thay đổi đáng kể nào khi đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Họ sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng bảng vào ngày 14/8 gặp Pakistan.

    Như vậy, sẽ có 25 đội bóng tranh tài ở môn bóng đá nam ASIAD 18. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng knock-out.

    Tịnh Đế | 18:45 03/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...