MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • U23 Iraq cẩn trọng với phóng viên Việt Nam trước trận tứ kết

    22:56 Thứ năm 18/01/2018 | 1

    Ngày 18/1, đội tuyển U23 Iraq đã di chuyển tới thành phố Thường Thục để chuẩn bị cho trận đấu vòng tứ kết giải U23 châu Á gặp đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 20/1 tới.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ U23 Iraq.

    Tại đây, các cầu thủ Iraq được bố trí ở cùng khách sạn Merryland Trades với các tuyển thủ Việt Nam.

    Tương tự đội tuyển U23 Việt Nam được nghỉ ngơi trong ngày 18/1 để hồi phục thể trạng sau vòng bảng, các cầu thủ U23 Iraq cũng được huấn luyện viên trưởng Abdul Ghani Shahad cho "xả trại."

    Tuy nhiên, thay vì nghỉ tại khách sạn và đi trị liệu như U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Iraq lại dạo phố đi bộ Fangta ở khu trung tâm thành phố Thường Thục dưới sự hướng dẫn của một tình nguyện viên bản địa và một số thành viên trong ban huấn luyện.

    Trái ngược với sự thân thiện và cởi mở của các thành viên của ban huấn luyện viên khi trò chuyện với phóng viên Việt Nam, những cầu thủ U23 Iraq lại có thái độ thận trọng, thậm chí có phần khó gần.

    Khi phóng viên đề nghị thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn, các cầu thủ U23 Iraq tỏ ra ngập ngừng và sau đó từ chối đề nghị này.

    Trong đội hình U23 Iraq, cầu thủ sở hữu mái tóc xù bông giống tiền vệ Marouane Fellaini của đội bóng nước Anh Manchester United chính là người đã đề nghị phóng viên Việt Nam không quay phim chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý của cả đội.

    Ngoài ra, các chân sút Iraq cũng từ chối bình luận về U23 Việt Nam, cũng như trận đấu sắp tới. Chỉ riêng 2 thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Iraq tỏ ra thân thiện khi cho biết dù U23 Việt Nam và U23 Iraq sắp đối đầu với nhau nhưng ở ngoài sân bóng, 2 đội vẫn là bạn bè.

    Hai thành viên ban huấn luyện đội tuyển U23 Iraq cũng tiết lộ huấn luyện viên trưởng Abdul Ghani Shahad không dạo phố đi bộ Fangta cùng các học trò mà ở lại khách sạn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

    Trong khi đó, theo quan sát của phóng viên, đa số cầu thủ U23 Iraq có thể hình rất tốt, chẳng hạn như hậu vệ Hamza hay tiền đạo Hussein, song cũng có một số cầu thủ sở hữu vóc dáng "khiêm tốn" như các tuyển thủ U23 Việt Nam.

    Ngoài ra, có một điểm thú vị là có cầu thủ U23 Iraq còn nhớ nhầm thời điểm thi đấu trận tứ kết là ngày 21/1 tới, trong khi trên thực tế, trận đấu này sẽ diễn ra trước đó một ngày.

    Nguyên Vũ-Huy Anh | 22:20 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...