MỚI NHẤT :
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • U22+2: Việt Nam mừng thầm, Thái Lan mất ngủ

    11:57 Thứ tư 20/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Quy định mới mà Ban tổ chức SEA Games vừa công bố không phải tin vui với tất cả.

    Cách đây 2 ngày (18/03), Ban tổ chức SEA Games 30 đã ra quy định mới cho phép mỗi đội bóng U22 tham dự mang thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Điều này sẽ khiến giải đấu hấp dẫn và mang tính cạnh tranh hơn khi các đội tuyển đều có thể sử dụng cầu thủ tốt nhất của mình.

    Có thể nói, hầu hết các quốc gia tham dự đều hưởng lợi từ quy định này vì trong thời gian SEA Games diễn ra, các giải VĐQG ở khu vực Đông Nam Á đều đã kết thúc và các ĐTQG sẽ tập trung được nhân sự tốt nhất cho giải đấu. Dù một nước nào đó có cầu thủ tham dự các giải đấu trong khu vực (như Văn Lâm hay Xuân Trường của Việt Nam) cũng không bị ảnh hưởng.

    Bổ sung 2 cầu thủ, Việt Nam vui mừng, Thái Lan thiệt hại nặng - Bóng Đá

     Xuân Trường, Văn Lâm và cả Công Phượng đều có cơ hội tham dự SEA Games 30.

    Với Việt Nam, chỉ có trường hợp của Công Phượng đang chơi bóng cho Incheon ở K-League là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với mối quan hệ tốt đẹp trong bóng đá giữa Việt Nam với Incheon, khả năng CLB Hàn Quốc "nhả" chân sút sinh năm 1995 về thi đấu cho ĐTQG là rất cao.

    Trong khi đó, Thái Lan sẽ chịu tổn thất lớn về lực lượng khi những trụ cột như Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) đều thi đấu ở J-League. Giai đoạn cuối của mùa giải là rất quan trọng với các đội bóng trên và Consadole Sapporo đang cạnh tranh quyết liệt 1 suất dự AFC Champions League. Thế nên, 2 CLB này rất khó trả về những cầu thủ giỏi nhất cho Thái Lan vì SEA Games không phải là giải đấu theo lịch của FIFA.

    Bổ sung 2 cầu thủ, Việt Nam vui mừng, Thái Lan thiệt hại nặng - Bóng Đá

     Chưa đá SEA Games, Thái Lan đã nhận "tin dữ" về lực lượng.

    Như vậy, ở kỳ SEA Games 30 sắp tới, trong khi Việt Nam và các đội bóng khác sẽ hầu như có được lực lượng mạnh nhất thì "ông vua" Thái Lan sẽ chịu tổn thất khôn nhỏ. Điều này khiến cho tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử đang đến gần với ĐT Việt Nam hơn bao giờ hết.

    Triệu Vân | 10:40 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...