Trong 2 ngày có mặt tại xứ Hàn, thầy trò HLV Hữu Thắng dù chưa được vào ở trong Trung tâm thể thao quốc tế Mokpo, nhưng việc ở ngoài khách sạn cũng ổn.
Đội nhận được sự hỗ trợ tốt từ phía nước chủ nhà như việc ăn ở, đi lại và cả sân bãi để tập luyện. Mất khoảng 20 phút di chuyển bừng xe buýt từ khách sạn vào Trung tâm, tại đây, U22 Việt Nam được tập trên một mặt sân tiêu chuẩn và rất phù hợp để luyện tập lối chơi quen thuộc.
Dù chỉ có 10 ngày tập luyện tại đây, HLV Hữu Thắng và các trợ lý vẫn không quên đưa ra cho đội những bài tập nhằm lấy lại thể lực, vẫn đều đặn sáng tập thể lực là chính và chiều tập chiến thuật.
Theo quan sát, tất cả các thành viên của đội đều ổn và rất sung sức. Trong ngày thứ hai ở Mokpo, U22 Việt Nam đã có những bài tập khá vất vả, đáng chú ý nhất là bài đấu đối kháng diễn ra vào buổi chiều.
Ở buổi tập này, HLV Hữu Thắng chia đội thành hai đội hình để thi đấu đối kháng với nhau. Đội hình 1 gồm những cầu thủ thường xuyên đá chính gồm thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ cánh trái Văn Hậu, cánh phải Văn Thanh. Cặp trung vệ Văn Khánh, Tiến Dũng. Trên hàng tiền vệ, Duy Mạnh đá cặp cùng Xuân Trường, Hồng Duy cánh trái và Ti Phông cánh phải; Công Phượng đá hộ công cho Đức Chinh.
Ở đội còn lại, Tuấn Anh, Đình Trọng, Tấn Sinh,... là những cầu thủ trụ cột của đội hình phụ. Yêu cầu cầu của HLV Hữu Thắng với đội này là các cầu thủ đội phụ phải chơi phòng ngự số đông. Họ đá phòng ngự còn đội của Công Phượng thì cố gắng tấn công.
Mặc dù đã chơi lăn xả và đá kín kẽ, chặt chẽ, thế nhưng đội hình 2 của U22 Việt Namvẫn không thể ngăn đội 1 ghi bàn.
Ấn tượng nhất bên phía đội một chắc chắn vẫn là Công Phượng. Tiền đạo này tiếp tục thể hiện phong độ cao khi không chỉ kiến tạo cho đồng đội mà còn tự mình lập được một cú đúp. HLV Hữu Thắng dĩ nhiên không thể không hài lòng khi chứng kiến màn trình diễn tốt của cậu học trò cưng đồng hương này.