MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • U22 Việt Nam tập bài El Rondo của Barcelona

    20:01 Thứ tư 05/07/2017

    BongDa.com.vn Hôm nay (05/07), đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ tiếp tục được “nhồi” thể lực bởi giáo án của chuyên gia Martin Forkel. Ngoài ra, những bài tập chuyền bóng phối hợp cũng được HLV Hữu Thắng chú trọng.

    Hôm nay, các cầu thủ U22 Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ tập 2 buổi một ngày. Buổi sáng, ngoài các bài tập thể lực, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ thực hiện bài tập chuyền bóng có tên gọi là El Rondo. Trong bài tập này, 20 cầu thủ sẽ chia đội đá đối kháng, tuy nhiên mục tiêu cuối cùng không phải là ghi bàn mà là cố gắng giữ bóng và chuyền bóng liên tục một cách lâu nhất. Nói một cách nôm na, bài tập này giống… đá ma nhưng có độ khó cao hơn rất nhiều. Đây là bài tập nổi tiếng được giới thiệu bởi CLB Barcelona trong những năm 70 của thế kỉ trước.

     - Bóng Đá

     Quang Hải hòa nhập khá tốt với các đàn anh.

    Lợi ích của El Rondo mang lại rất cụ thể. Với cá nhân, nó giúp cầu thủ nâng cao kỹ năng chuyền bóng, bật tường một hai, chuyền bóng 1 chạm và quan trọng nhất là khả năng ứng biến. Còn với chiến thuật, nó giúp đội bóng làm chủ tốc độ và nhịp điệu chơi bóng. Ngoài ra, khi tập El Rondo, các cầu thủ cũng rèn được khả năng pressing ở cường độ cao.

    Sang đến buổi chiều, HLV Hữu Thắng cho chia đôi đội hình đá đối kháng. Có thể thấy, do phải tập nặng vào buổi sáng nên các cầu thủ chơi không thật sự nhiệt. Tín hiệu đáng mừng nhất là cả hai tiền đạo Công Phượng và Đức Chinh đều đã có bàn thắng. Tiền đạo của SHB Đà Nẵng ghi bàn sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm. Còn Công Phượng ghi dấu ấn với một pha solo đầy ấn tượng vượt 3 đồng đội để ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh (áo đỏ) ghi bàn trong buổi đá tập.

    Hai bàn thắng được thực hiện theo những phong cách khác nhau chắc chắn đã đem đến cho HLV Nguyễn Hữu Thắng những ý tưởng mới để xây dựng các phương án tấn công cho U22 Việt Nam.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 19:45 05/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...