MỚI NHẤT :
  • "Biếu" phạt đền cho PSG, Joao Cancelo bị chỉ trích nặng nề
  • Làm được điều này, Arsenal sẽ đánh bại Bayern Munich
  • Dembele cười đùa trêu ngươi CĐV Barcelona
  • Hai đội bóng có thể cản đường Man City
  • Chủ tịch PSG vỡ òa với chiến thắng của đội nhà
  • Fuellkrug đặt mục tiêu vào chung kết Champions League
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Mbappe
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • ‘U22 Việt Nam ngày càng bản lĩnh và tiến bộ rất nhanh’

    13:41 Thứ ba 01/08/2017 | 1

    Đó là đánh giá của cựu tuyển thủ Trần Công Minh về đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29.

    Trước thềm SEA Games 29, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng gây ấn tượng rất lớn cho người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Theo đó, Công Phượng cùng các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu lớn đầu tiên trong năm 2017 là đoạt vé vào VCK giải U23 châu Á 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc.

    Tối ngày 29/7 vừa qua, với sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Hữu Thắng tiếp tục có chiến thắng 1-0 trước đội tuyển các ngôi sao Hàn Quốc. Với những màn trình diễn ấn tượng gần đây, U22 Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng trong mục tiêu giành HCV tại SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đang có bước chạy đà tốt cho SEA Games 29.

    Theo dõi quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29 của đội tuyển U22 Việt Nam, nhiều chuyên gia nội tỏ rõ sự hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Hữu Thắng. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, trong trận giao hữu với đội tuyển các ngôi sao K.League vừa qua, dù đối thủ không thể hiện được phong độ tốt nhất nhưng U22 Việt Nam vẫn thu hoạch được một số thành quả nhất định: “Các ngôi sao K-League không có bài vở, không thể hiện đấu pháp gì cả mà chỉ chơi theo cảm hứng cá nhân. Họ chỉ là một tập thể với các cá nhân rời rạc, chỉ thể hiện được kỹ thuật chứ còn chiến thuật, tư duy thì không có. Dẫu vậy, trước đối thủ như vậy, chúng ta vẫn thể hiện được tinh thần, sự quyết tâm, nỗ lực và có bài vở rõ ràng. Các miếng chiến thuật tấn công rồi vị trí phòng ngự được đảm bảo. Trước đối thủ có nhiều cá nhân xuất sắc song một số cầu thủ của chúng ta vẫn thể hiện được khả năng của mình, tạo nên khí thế tốt cho đội bóng. Ngoài ra, đội hình với sự có mặt của Duy Mạnh ở tuyến giữa hợp lý hơn. Nó thể hiện được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, kiểm soát khu trung tuyến”.

    Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trần Công Minh cũng cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào lứa tuyển thủ U22 Việt Nam thời điểm hiện tại. Cựu tuyển thủ này đánh giá, U22 Việt Nam đã có sự tiến bộ rất nhanh thời gian gần đây: “Các cầu thủ trẻ của chúng ta tiến bộ rất nhanh và ngày càng bản lĩnh trên sân khi thi đấu với các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Ở 2 cánh, đặc biệt là Văn Thanh, và tuyến giữa có Xuân Trường và Tuấn Anh chính là điểm mạnh của U22 Việt Nam”.

    Theo cựu tuyển thủ Trần Công Minh, điều này có thể giúp U22 Việt Nam có thể đa dạng hóa trong việc tìm kiếm bàn thắng khi mà các tiền đạo bị đối phương áp sát: “Họ có thể phát động tấn công đa dạng. Trong trường hợp Công Phượng hoặc Đức Chính bị lối đá áp sát của đối phương gây khó dễ ở khâu dứt điểm thì chính những nhân tố này có thể làm nên bàn thắng”.

    Cựu tuyển thủ quốc gia cũng đánh giá Công Phượng và Đức Chinh ngày càng cho thấy sự tự tin trong việc tung ra những cú dứt điểm của mình. Trong 2 tiền đạo này thì Công Phượng là cái tên nổi bật hơn cả: “Cần phải nói thêm, Công Phượng và Đức Chinh cũng đang đang ngày một tự tin với những pha xử lý và dứt điểm hiệu quả vốn có của mình. Đó chính là điều mà 1 đội bóng cần ở một tiền đạo khi gặp bế tắc trong các pha lên bóng tấn công. Chúng ta cần tiền đạo có bản năng dứt điểm và cái duyên ghi bàn, muốn chiến thắng thì chỉ có như thế”.

    Đánh giá U22 Việt Nam được chuẩn bị rất tốt cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29, nhưng cựu tuyển thủ Việt Nam cũng cảnh báo thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải thận trọng với nạn chấn thương trong quá trình tập huấn cũng như tránh những chấn thương đáng tiếc khi bước vào giải đấu: “U22 Việt Nam ở giai đoạn chuẩn bị cho kỳ SEA Games sắp tới đã được ban huấn luyện tạo mọi điều kiện tốt nhất, từ tập luyện cho tới thi đấu cọ xát. Tuy nhiên, cần phải hạn chế tối đa các chấn thương, vì lịch sử cho thấy không chỉ ở cấp độ U22 mà cả ĐTQG trước những trận đánh lớn chúng ta thường mất quân với những tình huống không đáng có”.

    Với sự chuẩn bị chu đáo của U22 Việt Nam, cựu tuyển thủ Trần Công Minh đánh giá thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể đi đến trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29: “Tôi chưa thể dự đoán U22 Việt Nam có thể làm nên lịch sử cho môn bóng nam ở SEA Games hay không, nhưng tôi tin tưởng vào thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chơi đến trận đấu cuối cùng”.

    Dũng Phương | 14:20 31/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...