MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • U22 Việt Nam: Học một đằng, thi một nẻo

    09:28 Thứ năm 20/07/2017 | 3

    BongDa.com.vn Cơn mưa nặng hạt trước khi trận đấu bắt đầu đã khiến mọi kế hoạch ban đầu của HLV Hữu Thắng tan thành mây khói. Mặt sân lầy lội khiến các cầu thủ gần như không thể phối hợp theo bài. May mắn thay, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về phía U22 Việt Nam.

    Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam đã diễn ra trong một điều kiện không thể tệ hơn. Trời mưa to cùng với hệ thống thoát nước kém khiến mặt sân Thống Nhất không khác gì… mặt ruộng. Những vũng nước đọng khiến trái bóng không thể lăn quá 1m. Nếu muốn di chuyền hay di chuyển, các cầu thủ chỉ có 1 cách xử lý là tâng bóng sau đó sút hú họa thật mạnh lên phía trên.

    U22 Việt Nam: Học một đằng, thi một nẻo - Bóng Đá

     Các cầu thủ đã vượt qua được một thử thách rất khó khăn.

    Trong điều kiện như vậy, lối chơi bóng bổng và đơn giản của U22 Đông Timor đã phát huy tác dụng. Họ chính là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Nếu không có vũng nước trước vạch vôi, chắc chắn U22 Việt Nam mới là những người thủng lưới trước sau cú sút hiểm hóc của Monteiro.

    Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, U22 Việt Nam bỗng nhận được món quà từ trên trời rơi xuống với bàn thắng rất bất ngờ của Đức Chinh. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất mở ra chiến thắng với tỷ số 4-0 chung cuộc. Mặc dù đã đạt được mục tiêu đề ra trước trận, nhưng những gì U22 thể hiện trong trận đấu này phần lớn đến từ những nỗ lực cá nhân. Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng từ một cú sút xa. Pha ghi bàn thứ hai trên chấm 11m cũng xuất phát từ tình huống phối hợp mà chỉ có anh và Quang Hải tham gia. Còn cú nã đại bác của Tuấn Anh chắc chắn không nằm trong tính toán của ban huấn luyện.

    U22 Việt Nam: Học một đằng, thi một nẻo - Bóng Đá

     Với 2 bàn thắng ghi được, Công Phượng xứng đáng với nhiều lời khen ngợi.

    Trong giai đoạn tập trung trước giải đấu, HLV Hữu Thắng rất chú trọng vào các bài tập chuyền bóng nhanh, ít chạm, bên cạnh đó là những pha phản công thần tốc với những đôi chân nhanh nhẹn của Văn Toàn, Công Phượng hay Đức Chinh. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tệ hại đã khiến mọi kế hoạch trước đó trở nên vô nghĩa. Các cầu thủ U22 Việt Nam bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh “học tài, thi phận”. May mắn thay, những chàng trai của chúng ta đã vượt qua thử thách khó khăn đầu tiên một cách suôn sẻ. Một điều đáng mừng nữa đó là không có bất kì một trường hợp nào gặp phải chấn thương.

    Hy vọng rằng đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ đạt được những kết quả khả quan hơn trong những trận tiếp theo.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 09:05 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...