MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • 'U22 Việt Nam đang ở khá xa so với U22 Trung Quốc...'

    18:35 Chủ nhật 08/09/2019 | 24

    BongDa.com.vn Chuyên gia Quang Huy cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đang thi đấu với một đối thủ dưới cơ.

    U22 Việt Nam mở tỉ số từ khá sớm, sau pha phối hợp của bộ đôi đang chơi cho Bình Dương là Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh. Tuy vậy, chủ nhà U22 Trung Quốc vẫn không biết cách để tìm được bàn gỡ, thậm chí luôn phải gồng mình chống cự các đợt tấn công từ các vị khách.

    Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, mặc dù U22 Việt Nam vẫn nắm thế chủ động. Sang đến hiệp hai, tình hình vẫn không thay đổi khi đội bóng của huấn luyện viên Guus Hiddink chơi quá rời rạc và liên tục đặt khung thành đội nhà trong thế nguy hiểm thường trực.

    Bình luận viên Quang Huy, người có kinh nghiệm lâu năm trong môn thể thao vua đã lấy ví dụ trong quá khứ để nói về trình độ hiện tại giữa hai đội tuyển U22 hôm nay. Ông chia sẻ: "Thời gian của trận đấu vẫn còn nhiều, nhưng có thể nói các cầu thủ Việt Nam trội hơn Trung Quốc khá xa về kỹ năng xử lý bóng.

    'U22 Việt Nam đang ở khá xa so với U22 Trung Quốc' - Bóng Đá

     U22 Việt Nam làm chủ trận đấu ở Hồ Bắc.

    Nhiều năm trước khi đá với đội của Trung Quốc thì đội thể Công đã đề ra các phương châm như nhanh, thấp, ngắn, mạnh, và chuẩn để có một trận đấu tốt. Hiện nay, chúng ta đang sở hữu ông Park Hang-seo rất biết người biết ta, luôn nghiên cứu đối phương nghiêm túc và có những đấu pháp hợp lý".

    Không biết có phải U22 Trung Quốc chỉ coi đây là màn giao hữu hay không, nhưng dù thế nào họ vẫn khiến các cổ động viên nhà thất vọng vì lối chơi thiếu gắn kết của mình. Bàn thắng vào lưới U22 Việt Nam dường như một điều xa xỉ với các học trò của chiến lược gia người Hà Lan.

    Những bàn thắng đẹp của Robert Lewandowski cho Bayern Munich:

    Trung Quân | 18:15 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...