MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • U22 Trung Quốc có đủ đẳng cấp làm quân xanh cho thầy trò HLV Park Hang-seo?

    20:25 Thứ năm 04/07/2019

    BongDa.com.vn Bóng đá trẻ Trung Quốc không mạnh và liên tục thất bại thời gian qua. Liệu họ có là đối thủ xứng tầm để làm quân xanh cho U22 Việt Nam?

    Do trùng với lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nên HLV Park Hang-seo sẽ mất cơ hội tái ngộ người thầy cũ HLV Guus Hiddink trong trận giao hữu U22 Trung Quốc gặp Việt Nam.

    Trung Quốc dù không thể sánh cùng Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia nhưng vẫn là nền bóng đá mạnh, đẳng cấp tại khu vực châu Á. Ở cấp độ bóng đá trẻ, U23 Trung Quốc dưới triều đại HLV huyền thoại người Hà Lan Guus Hiddink đã giành ngôi nhất bảng J và sẽ có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Thật ra đây là kết quả không hoàn toàn thuyết phục bởi U23 Trung Quốc “suýt chết” trước chủ nhà U23 Malaysia và chỉ xếp trên đối thủ nhờ hiệu số bàn thắng bại.

     - Bóng Đá

     Bóng đá trẻ Trung Quốc quá mờ nhạt so với Việt Nam.

    Công tâm mà đánh giá, dù thi đấu mờ nhạt thời gian gần đây nhưng Trung Quốc rất kén chọn đối tượng thi đấu giao hữu. Còn nhớ, Thái Lan từng mời nước này tranh tài tại King’s Cup 2019 nhưng bị từ chối vì Trung Quốc e ngại chất lượng quân xanh không cao. Vì vậy, có thể nói U22 Trung Quốc là liều thuốc thử chất lượng cao đối với U22 Việt Nam.

    Tháng 6/2019, U22 Trung Quốc vừa tham dự giải bóng đá trẻ nổi tiếng, chất lượng Toulon tại Pháp. Trong 3 trận vòng bảng, thầy trò HLV Guus Hiddink thua Ireland, Mexico và chỉ thắng Bahrain. U22 Trung Quốc tiếp tục thua Chile trong trận tranh hạng 7. Nhờ lợi thế về thể hình cao to, thể lực sung mãn, U22 Trung Quốc thi đấu theo phong cách hiện đại của bóng đá châu Âu. Họ thiên về bóng bổng, tận dụng triệt để lợi thế cao to để chơi áp sát, đẩy đối thủ vào thế bị động. 

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ có cơ hội đánh bại Trung Quốc do HLV huyền thoại Hiddink dẫn dắt.

    Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chơi lớn, đãi ngộ mức lương 5 triệu USD/năm mời HLV Guus Hiddink về nắm đội tuyển U23 Trung Quốc nhắm đến mục tiêu giành suất dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản. Như vậy để hoàn thành nhiệm vụ này, HLV Hiddink phải dẫn dắt đội nhà kết thúc giải U23 châu Á 2020 ở 3 vị trí mạnh nhất. Sau gần 1 năm trui rèn dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Hiddink, U22 Trung Quốc đã thể hiện sự biến hóa, đa dạng về chiến thuật thi đấu.

    Chắc chắn trận giao hữu U22 Trung Quốc gặp Việt Nam sẽ rất đáng xem. Đây là cơ hội quý giá để U22 Việt Nam khẳng định đẳng cấp trước Trung Quốc và rà soát lực lượng, chiến thuật chuẩn bị cho chiến dịch săn Vàng tại SEA Games 30. 

    Gia Minh | 20:00 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...