MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • U22 Hàn Quốc cảnh giác trước U22 Việt Nam

    14:56 Chủ nhật 16/07/2017 | 1

    Trước khi sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Jeong Jeong-yong của U22 Hàn Quốc đã áp dụng nhiều sơ đồ chiến thuật, để ứng phó với 3 đối thủ sẽ gặp trong bảng.

     - Bóng Đá

     HLV Jeong Jeong-yong đánh giá cao Việt Nam nhưng vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

    Vòng loại bảng I sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23/7 tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Hàn Quốc được đánh giá cao nhất so với các đối thủ trong bảng gồm Việt Nam, Macau và Đông Timor. Tuy nhiên, HLV Jeong Jeong-yong không dám khinh thường đối thủ.

    Đội bóng xứ kim chi chuẩn bị rất kỹ cho chiến dịch vòng loại khi đội hội quân từ ngày 8/7 tại Trung tâm huấn luyện ở Paju. Trong một tuần tập luyện trước khi sang  Việt Nam, đội đã có 2 chiến thắng trước Daejeon Korail và Đại học Hanyang. HLV Jeong Jeong-yong rất hài lòng với phong độ của toàn đội.

    Thông tin từ Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho thấy, HLV Jeong thử nghiệm rất nhiều chiến thuật. Trong hiệp đầu ông thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với việc chỉ cắm một mình chân sút Cho Young-wook ở tuyến trên. Tuy nhiên, sang hiệp 2 đội tăng cường khả năng tấn công khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3.

    HLV U22 Hàn Quốc: “Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Nhưng trong bóng đá tôi muốn gây áp lực mạnh mẽ ở khu vực tấn công và đội cần chơi nhanh để làm điều đó. Hàn Quốc sẽ cải thiện điều này trong thời gian ngắn thông qua việc phân tích đối thủ cũng như tập luyện. Chúng tôi muốn mọi thứ tốt nhất để chuẩn bị cho những tình huống khó khăn ở trận gặp Việt Nam”.

     - Bóng Đá

     U22 Hàn Quốc thắng cả 2 trận giao hữu trước khi sang Việt Nam dự vòng loại.

    Chiến lược gia cũng đang dẫn dắt đội U18 nước này đề cao đội chủ nhà. Thông qua truyền thông, ông biết bóng đá trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể thời gian qua, đặc biệt là việc đội U20 giành quyền dự U20 World Cup tại chính Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc tiền vệ Xuân Trường đang khoác áo Gangwon FC cũng khiến ông cảnh giác trước đối thủ.

    Tuy nhiên mục tiêu của ông và học trò vẫn là dành chiến thắng cả 3 trận trên sân Thống Nhất. Thậm chí, chiến lược gia này nhấn mạnh muốn thắng đậm trước Macau, Đông Timor để tạo đà tâm lý thuận lợi khi đối đầu với thầy trò HLV Hữu Thắng.

    Nòng cốt của U22 Hàn Quốc là 11 cầu thủ vừa dự FIFA U20 World Cup cùng đội U20 nước này. Dù đội hình không có 2 ngôi sao trẻ đang khoác áo đội trẻ Barcelona là Paik Seung-ho và Lee Seung-woo, họ vẫn được đánh giá cao nhất bảng I.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng loại bảng I.

    Vòng loại U23 châu Á: Có 40 đội tham dự, được chia làm 10 bảng. Các đội đầu bảng cùng 5 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ dự VCK, tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2016. Do Trung Quốc vẫn đá vòng loại nên nếu họ đứng nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt nhất, thì đội có thành tích tốt nhất tiếp theo sẽ giành vé dự VCK. Bản thân Việt Nam đã tham dự VCK U23 châu Á năm 2016 tại Qatar nhưng khi đội đội sớm bị loại khi nằm ở bảng đấu cùng Jordan, UAE và Australia.

    Nguyễn Đăng | 14:47 16/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...