MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • U20 Việt Nam được cả Đông Nam Á ủng hộ

    00:56 Thứ ba 23/05/2017 | 3

    U20 Việt Nam đã có màn ra quân xuất sắc khi hòa 0-0 với U20 New Zealand. Đáng nói hơn là các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với NHM bóng đá Đông Nam Á.

    U20 Việt Nam nhập cuộc rất thận trọng, đá chắc chắn và chơi với đội hình khá thấp. Tuy nhiên sau quãng thời gian đầu thăm dò đối thủ, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã bùng lên mạnh mẽ khi xác định U20 New Zealand không hề mạnh và cũng chẳng quá nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     

    Trong 45 phút đầu, U20 Việt Nam là đội chơi tốt hơn hẳn. Các cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn đá khéo léo, phối hợp khá hay và tạo được nhiều pha lên bóng sắc sảo nhưng không có được bàn thắng.

    U20 New Zealand chơi hoàn toàn bế tắc, trong khi đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không tận dụng được cơ hội của mình để giành chiến thắng. Ngay cả khi có bóng trong tư thế rất thuận lợi, tiền vệ Hoàng Đức lại bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

    U20 Việt Nam dẫu tiếc nuối nhưng vẫn có thể vui vẻ khi đã có được điểm số đầu tiên ở sân chơi World Cup. Chắc chắn rằng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn vui hơn khi biết rằng đứng sau lưng họ không chỉ có NHM bóng đá Việt Nam mà còn là có cả những người yêu bóng đá khu vực Đông Nam Á, nơi mà chúng ta lại đại diện duy nhất tham dự giải đấu danh giá này.

    Trong suốt thời gian U20 Việt Nam thi đấu, trên các trang mạng xã hội, NHM bóng đá Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar hay Malaysia…cùng cổ vũ và thể hiện sự ngưỡng mộ.

     - Bóng Đá

     

    Rất nhiều dòng trạng thái của các CĐV Myanmar và Thái Lan đã viết rằng họ tin U20 Việt Nam sẽ thắng, “chiến đấu đi U20 Việt Nam”, “U20 Việt Nam hãy chiến đấu vì cả Đông Nam Á”… Tài khoản Wanchana T. Chaisuwan, một người Thái Lan khẳng định: “Cố lên các bạn Việt Nam, niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Tôi cổ vũ các bạn từ Thái Lan”…

    Với những sự hậu thuẫn mạnh mẽ này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn sẽ chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo.

    Phương Lâm | 21:51 22/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...