MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • U20 Trung Quốc xin gia nhập, Giải Hạng tư nước Đức phản ứng

    14:01 Thứ năm 17/08/2017

    Nhằm có được lực lượng tốt nhất tham dự Olympic 2020 và chuẩn bị cho việc đăng cai một kỳ World Cup, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đạt được thỏa thuận gửi đội tuyển U20 nước này sang thi đấu ở Giải Hạng tư Đức.

    Theo thông báo được CFA công bố hôm 16-8, LĐBĐ Đức đã đồng ý để đội tuyển U20 Trung Quốc sang thi đấu ở Giải Vô địch vùng Tây Nam nước Đức (Regionalliga Suedwest - một trong 5 giải đấu khu vực ở đẳng cấp hạng Tư) kể từ giai đoạn lượt về mùa giải 2017-2018.

     - Bóng Đá

     Tuyển U20 Trung Quốc chuẩn bị sang Đức thi đấu.

    Giải đấu vùng Tây Nam hiện chỉ có 19 đội bóng và sự hiện diện của tuyển U20 Trung Quốc sẽ giúp làm tròn số, đủ để các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Tất nhiên, thành tích thi đấu của đội bóng trẻ Trung Quốc chỉ nhằm xác định sự tiến bộ của họ và sẽ không được tính vào bảng xếp hạng chung cuộc giải đấu này.

    Đây được xem là một chương quan trọng trong bản kế hoạch nâng chất bóng đá các đội tuyển Trung Quốc được chính phủ nước này thông qua. Thành tích ấn tượng của thể thao Trung Quốc được ghi nhận ở nhiều bộ môn khác nhau, trừ sự ì ạch của bóng đá ở mọi cấp độ mà sự ra đời của Giải Vô địch nhà nghề nước này (CSL) cũng chưa thể giúp cải thiện được bao nhiêu.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Tập Cận Bình dự một sự kiện ở CLB Wolfsburg (Đức).

    "Đội tuyển U20 Trung Quốc có cơ hội rèn luyện trong môi trường bóng đá rất tốt và thi đấu ở Giải Vô địch vùng Tây Nam Đức chính là cơ may để bóng đá chúng tôi học hỏi những tinh hoa của một trong những nền bóng đá hay nhất hành tinh", thông báo của LĐBĐ Trung Quốc nêu rõ.

    Chính quyền Trung Quốc, đứng đầu là vị lãnh tụ rất yêu thích bóng đá Tập Cận Bình, mong muốn được tổ chức và chứng kiến đội bóng quê hương tranh tài ở một kỳ World Cup trên sân nhà trong tương lai. Để làm được điều này, như chỉ đạo của chủ tịch Tập Cận Bình, bóng đá Trung Quốc phải đạt được thành công nhất định tại Olympic Tokyo 2020, làm tiền đề để quốc gia đông dân nhất thế giới này có cơ hội xin đăng cai World Cup 2030 hoặc 2034.

     - Bóng Đá

     Stuttgarter Kickers tuyên bố không thi đấu với U20 Trung Quốc.

    Khó khăn lớn nhất của "dự án U20" phía Trung Quốc là họ không lường trước phản ứng của nhiều đội bóng và của cả người hâm mộ. Gần như ngay sau khi có thông báo kể trên, 3 đội bóng Koblenz, Mannheim và Stuttgarter Kickers tuyên bố thẳng họ sẽ không thi đấu cùng đội bóng trẻ Trung Quốc. Không chỉ có vậy, nhiều nhóm CĐV quá khích đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ sự "đổ bộ" của người Trung Quốc vào làng cầu Đức đồng thời dự định tổ chức nhiều hoạt động chống đối được cho là có khả năng khiến chính quyền Trung Quốc đau đầu.

    Đông Linh | 10:58 17/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...