MỚI NHẤT :
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • U19 Việt Nam đón tin cực vui trước trận gặp U19 Myanmar chiều nay

    08:32 Thứ tư 24/08/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chiều nay (24/8), đội tuyển U19 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016. Trước trận đấu này HLV Hoàng Anh Tuấn đón tin cực vui về lực lượng.

    Trong trận đấu với U19 Thái Lan ở lượt trận mở màn 4 cầu thủ của U19 Việt Nam là thủ môn Đỗ Sỹ Huy, hai hậu vệ gồm Nguyễn Hữu Lâm, Đoàn Văn Hậu cùng tiền vệ Phạm Trọng Hóa đã phải rời sân trên băng cáng chấn thương. Điều này khiến các fan hâm mộ cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp nhiều khó khăn về lực lượng ở những trận đấu tiếp theo.

    u19

    Cầu thủ U19 Việt Nam phục hồi nhanh sau chấn thương. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trước trận đối mặt với chủ nhà U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 tại giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016 chiều nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết những cầu thủ bị chấn thương trong trận gặp U19 Thái Lan như Hữu Lâm, Trọng Hóa, Văn Hậu, Sỹ Huy đều thể hiện tốc độ hồi phục khá tốt dưới sự trợ giúp của chuyên gia thể lực Martin Forkel.

    Theo đánh giá của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, tại trận đấu với Thái Lan, dù giành chiến thắng nhưng đội vẫn còn bộc lộ một số sai sót. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các cầu thủ đã thể hiện sự đoàn kết và ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Nhà cầm quân người Khánh Hòa hy vọng, những hạn chế còn tồn tại của U19 Việt Nam sẽ dần được khắc phục thông qua các trận đấu sắp tới, qua đó có thể đạt được phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài tại giải vô địch U19 Đông Nam Á cũng như hướng tới VCK U19 châu Á 2016.

    Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ diễn ra vào 18h30 giờ Việt Nam chiều nay (24/8).

    Hoàng Anh | 06:00 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...