MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • U16 Việt Nam quyết chinh phục vé châu lục, mơ dự World Cup

    13:35 Thứ hai 18/09/2017

    Sau hành trình dài vất vả, đội tuyển U16 Việt Nam đã có mặt tại Ulan Bator, thủ đô Mông Cổ, để chuẩn bị tham dự vòng loại giải bóng đá U16 châu Á 2018.

    Cú hích từ cúp vô địch Đông Nam Á

    U16 Việt Nam chính là lứa U15 vừa giành cúp vô địch giải U15 Đông Nam Á 2017. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, cùng sự giúp sức đắc lực của Jurgen Gede, U16 Việt Nam đã có sự tiến bộ rất rõ từ thể lực cho đến việc thực hiện những ý đồ chiến thuật.

     - Bóng Đá

     Các nhà vô địch Đông Nam Á, U15 Việt Nam nhắm đến sân chơi châu lúc và hơn thế...

    Việc vừa giành cúp vô địch giải U15 Đông Nam Á đã tiếp thêm rất nhiều sự tự tin, động lực với các cầu thủ trẻ. Tất nhiên, ban huấn luyện đội tuyển U16 Việt Nam luôn nhấn mạnh thành tích vừa qua mới chỉ là bước đệm, cái đích cuối cùng phải là sân chơi châu lục, thậm chí thế giới như đàn anh U20 Việt Nam.

    “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng hãy quên chức vô địch mà chúng ta đã giành được tại Thái Lan. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chiếc vé dự VCK U16 châu Á 2018. Tất cả phải có sự tập trung cao độ cho giải đấu lần này”, HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

    Theo HLV Hồng Việt phân tích, giải đấu tới đây U16 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lịch thi đấu dày đặc (2 ngày/trận). Cụ thể, U16 Việt Nam có trận ra quân gặp Campuchia (20/9), sau đó gặp Mông Cổ (22/09) và Australia (24/09).

    Sẵn sàng chinh phục giải châu Á

    Sau khi có mặt tại Mông Cổ, HLV Vũ Hồng Việt quyết định chỉ cho các học trò tập hồi phục ngay tại khách sạn. Buổi chiều, đội mới có buổi tập chính thức đầu tiên trên đất khách. Sân tập nằm cách nơi đóng quân của đội khá xa, khoảng 60 phút di chuyển bằng xe bus. Ngoài ra, khí hậu tại Mông Cổ cũng khác so với Việt Nam (nhiệt độ ngoài trời khoảng 10 độ C), nên tất cả phải cố gắng thích nghi thật nhanh bởi chỉ có 3 ngày chuẩn bị trước trận ra quân.

     - Bóng Đá

     U16 Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ,chuẩn bị cho vòng loại U16 châu Á.

    Tham dự vòng loại U16 châu Á 2018 có tổng cộng 45 đội, được chia vào 2 khu vực: Tây Á và Đông Á. Mỗi khu vực có 5 bảng đấu (tổng cộng 10 bảng). 10 đội xếp thứ nhất và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong số 10 bảng sẽ giành quyền góp mặt tại VCK.

    Suất tham dự thứ 16 thuộc về đội chủ nhà. Trong trường hợp đội chủ nhà VCK kết thúc vòng loại ở tốp 15 đội nói trên, suất vé cuối cùng sẽ thuộc về đội xếp thứ 6 có thành tích tốt nhất.

    Tại bảng I, theo đánh giá của giới chuyên môn, U16 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới tấm vé đi tiếp. Theo HLV Hồng Việt, hai trận gặp Mông Cổ và Australia là quan trọng nhất, trong khi trận gặp Campuchia cần có hiệu số thật tốt.

    Huy Phong | 12:57 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...