MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Tuyển Việt Nam “ôm” cả World Cup, AFF Cup: Vì đâu thầy Park tự tin?

    08:04 Thứ sáu 22/05/2020 | 2

    Tuyển Việt Nam chắc chắn không buông vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020 dù có thể rất mạo hiểm, bởi HLV Park Hang Seo có lý do tự tin.

    Ưu thế chuyên môn...

    Ít ngày trước, VFF vừa nhắc lại chỉ tiêu quan trọng nhất trong năm 2020 dành cho HLV Park Hang Seo: dồn toàn lực bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020.

    Tuy nhiên, với chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đây không phải mục tiêu duy nhất của ông, vì tuyển Việt Nam đang đứng trước lợi thế rất lớn cho việc giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Tuyển Việt Nam “ôm” cả World Cup, AFF Cup: Vì đâu thầy Park tự tin? - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam đang có bộ khung chắc chắn...  

    Chính bởi thế, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ thực hiện song song cùng lúc 2 mục tiêu là vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020, bất chấp rủi ro có thể xảy ra.

    Điều gì khiến thuyền trưởng tuyển Việt Nam quyết “chơi” đến cùng như thế, trong khi chỉ cần bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 là hoàn thành mục tiêu trong năm?

    Rất đơn giản, HLV Park Hang Seo biết mình đang có trong tay những gì, cũng như đủ thời gian để hiểu và nắm được bóng đá Việt Nam hay các đối thủ khác mạnh – yếu ra sao ở thời điểm hiện tại.

    Nói rõ hơn, với bộ khung chắc chắn được xây dựng suốt 2 năm qua với lứa cầu thủ rất tài năng như Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng... ông Park thừa tự tin để xoay sở và hướng đến thành công ở cả vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020.

    và lạc quan về... tương lai

    Nếu ở hoàn cảnh khác, rất có thể chiến lược gia 61 tuổi người Hàn Quốc chọn phương án an toàn nhất cho bản thân lẫn tuyển Việt Nam. Có nghĩa, ông Park ưu tiên việc giải quyết chiến thắng ở AFF Cup 2020 trước khi tính tiếp nhằm đảm bảo chiếc ghế của mình.

    Tuy nhiên, vào lúc này bên cạnh sự tự tin về chuyên môn, HLV Park Hang Seo cũng có lý do để mạo hiểm và “bắt cá 2 tay”. Và lý do đó không gì khác nằm ở những ảnh hưởng từ... dịch cúm Covid-19.

    Bị Việt Nam vùi dập thảm hại, Trung Quốc thêm lần khóc hận trước

    ... cùng lúc những lý do ngoại cảnh tác động để HLV Park Hang Seo thêm tin tưởng vào tương lai của tuyển Việt Nam lẫn bản thân mình. 

    Rất rõ ràng, những ảnh hưởng lớn từ dịch cúm Covid-19 khiến ông Park không thể xoay sở suốt mấy tháng qua. Và khả năng, khi bóng đá Việt Nam quay trở lại vào cuối tuần này cũng không dễ nhập cuộc nhanh chóng để chiến lược gia người Hàn Quốc thuận lợi trong việc tìm kiếm, bổ sung nhân sự cho tuyển Việt Nam.

    Khó khăn là nhìn thấy được, cho nên một khi tuyển Việt Nam găp rủi ro tại vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 cũng là bình thường, nên khó trách HLV Park Hang Seo.

    Càng không có lý do gì buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải rời ghế nóng nếu thất bại nặng nề với 2 mục tiêu kể trên được thực hiện cùng lúc, bởi không dễ khi ông Park cũng đang tiến hành chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà với tuyển U22 dự kiến tập trung vào cuối năm.

    Đương nhiên, như đã nói việc tuyển Việt Nam đang có lực lượng tương đối tốt, ổn định, gắn bó lâu dài với nhau sẽ không dễ để HLV Park Hang Seo thất bại hoàn toàn trong những giải đấu tới.

    Ở khía cạnh cá nhân, ngay cả khi xui rủi thất bại rồi có thể mất ghế cũng chẳng quan trọng với ông Park, vì chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính xa với một học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam. Thế cho nên, thầy Park đủ cơ sở yên tâm hơn với những nước đi mạo hiểm cho tuyển Việt Nam vào cuối năm. 

    Xuân Mơ - Vietnamnet | 06:00 22/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...