MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Tuyển Việt Nam hoà CHDCND Triều Tiên: Lo cho Asian Cup 2019

    08:14 Thứ tư 26/12/2018

    Đánh rơi chiến thắng trước đội bóng từng dự World Cup là kết quả không tồi với tuyển Việt Nam, nhất là trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi sau AFF Cup 2018. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà HLV Park Hang Seo đã có thể hài lòng với đội nhà trước khi bước vào Asian Cup 2019...

    Tạm ổn...

    Thực tế, những gì các học trò của HLV Park Hang Seo thể hiện trước CHDCND Triều Tiên ở trận giao hữu trước thềm Asian Cup là tương đối ổn trong bối cảnh không có lực lượng mạnh nhất với nhiều sự thử nghiệm trong đội hình.

    Quá nửa đội hình chưa từng, hoặc được đá rất ít tại AFF Cup 2018 vừa qua như Minh Vương, Ngân Văn Đại, Tuấn Mạnh, Thanh Chung... đã được chiến lược gia người Hàn Quốc tung vào sân sau một thời gian ngồi dự bị hoặc bỏ lỡ cơ hội lên tuyển.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam đã có rất nhiều thử nghiệm trong đội hình và ít nhiều gặt hái được những thành công.

    Dù lần đầu tiên được đá chính, nhưng sự kết dính của các cầu thủ mới và cũ là tương đối ổn khi tạo ra được thế trận rất tốt trước đội bóng từng tham dự World Cup. Và đây là cơ sở để tuyển Việt Nam tạo ra được một số cơ hội tốt trong trận đấu trước khi Tiến Linh mở được tỉ số ở đầu hiệp 2.

    Không chỉ ổn về sự kết dính, những gì cho thấy về tinh thần cũng là điều mà HLV Park Hang Seo hài lòng, khi không có bất cứ biểu hiện khác biệt nào so với AFF Cup dù đây chỉ là trận giao hữu thử nghiệm đội hình hơn là về kết quả...

    Và những điều chưa thể hài lòng

    Như đã nói ở trên về độ kết dính, lối chơi hay về tinh thần thậm chí cả kết quả là những gì mà ông Park có thể hài lòng với các học trò của mình trong bối cảnh mà tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng, cũng như còn rất trẻ ở thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, để có thể hoàn toàn tin tưởng hơn cho Asian Cup tới đây thì e rằng là chưa thể khi những điểm yếu cố hữu nhất mà tuyển Việt Nam thường mắc phải ở trong quá khứ vẫn còn nguyên đó và gần như chưa mấy thay đổi.

     - Bóng Đá

     nhưng không có nghĩa tuyển Việt Nam đã ổn, dù cầm hoà được đội bóng từng dự World Cup...

    Điều đầu tiên là khả năng dứt điểm, rõ ràng nếu làm tốt điều này tuyển Việt Nam đã có thể chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên thay vì phải nhận kết quả hoà như đã thấy. Có quá nhiều cơ hội đã bị các chân sút của HLV Park Hang Seo bỏ lỡ từ thuần tiền đạo nhất như Tiến Linh đến Công Phượng rồi tới tiền vệ Đức Huy...

    Đây sẽ là vấn đề lớn mà chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục phải đối mặt nếu như muốn chiến thắng tại Asian Cup trong bối cảnh các đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

    Đáng lo ngại hơn, tính ra trên hàng công của HLV Park Hang Seo chỉ còn thiếu Văn Đức và Quang Hải mà thôi, và gần như chắc chắn Tiến Linh hoặc Đức Chinh sẽ đóng vai người đá cao nhất ở sơ đồ 3-4-3 của đội nhà. Nhưng nhìn cách dứt điểm hay chạy chỗ ở các tiền đạo trẻ này, buộc phải nhớ đến cựu binh Anh Đức, thậm chí nhớ rất nhiều là đằng khác.

    Không chỉ là lo lắng với các chân sút, những thử nghiệm cho hàng phòng ngự cũng đang khiến ông thầy người Hàn Quốc phải tính thêm khi dù chơi khá tròn vai nhưng Ngân Văn Đại hoặc Thành Chung vẫn còn phải nỗ lực nhiều hơn nếu như muốn có tấm vé đá chính, hoặc ít nhất tạo sự tin tưởng từ HLV Park Hang Seo.

    Một trận đấu chưa nói được điều gì, nhưng ắt ông Park lẫn các học trò cần phải hiểu dù hoà CHDCND Triều Tiên thì tuyển Việt Nam vẫn chưa là gì khi vào Asian Cup trong điều kiện không sửa được những điểm yếu lớn của mình...

    Mai Anh
    Chia sẻ

    Loading...