MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Tuyển thủ U23 Malaysia đặt mục tiêu vào Tứ kết giải U23 châu Á 2018

    10:29 Thứ tư 10/01/2018

    Dù U23 Malaysia rơi vào bảng đấu khá khó khăn nhưng phát biểu với báo chí trước trận đấu mở màn bảng C chiều nay, bộ đôi Safawi Rasid và Thanabalan Nadarajah đặt mục tiêu cùng các đồng đội giành vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2018.

    Tại VCK U23 châu Á 2018, khu vực ĐNÁ có 3 đại diện góp mặt là U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Việt Nam. Chiều nay (10/1), U23 Malaysia sẽ bước vào lượt trận mở màn bảng C của mình tại giải đấu, đối thủ của họ là U23 Iraq.

    Tuyển thủ U23 Malaysia đặt mục tiêu vào Tứ kết giải U23 châu Á 2018 - Bóng Đá

     U23 Malaysia sẽ bước vào trận mở màn VCK U23 châu Á 2018 trong chiều nay.

    Trước khi bước vào trận đấu mở màn VCK U23 châu Á 2018, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đã có màn trình diễn ấn tượng trong giai đoạn nửa cuối năm 2017 vừa qua. Theo đó, sau khi giành vị trí thứ 2 trong bảng đấu của mình, U23 Malaysia tiếp tục thi đấu ấn tượng và giành vị trí Á quân tại SEA Games 29 tổ chức trên sân nhà.

    Phát biểu với báo chí trước trận đấu chiều nay, tiền đạo Safawi Rasid cho biết: “Các trận đấu tại SEA Games 29 là một sự chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á 2018. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ mới và cũ trong đội hình bây giờ đã thi đấu ăn ý với nhau bởi vì chúng tôi đã dành nhiều thời gian để cùng tập luyện”.

    Tại VCK U23 châu Á 2018, tiền đạo Safawi Rasid là một trong những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất của U23 Malaysia. Nói về những đối thủ tại VCK U23 châu Á 2018 gồm Iraq, Saudi Arabia và Jordan tiền đạo này cho biết: “Tôi cũng từng được khoác áo đội tuyển quốc gia, đó là lợi thế để tôi có thể giúp đỡ các đồng đội tại giải đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tại giải đấu này và mục tiêu của tôi là giành vé vào vòng Tứ kết”.

    Cùng với người đồng đội của mình, tiền đạo Thanabalan Nadarajah cũng tự tin cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với Iraq, Saudi Arabia và Jordan trước đây, nhưng tôi biết rằng họ đều là những đội có thể hình và thể lực tốt. Tôi biết rằng đây sẽ không phải là những đối thủ dễ dàng vì các đội đều đã giành vé tham dự giải đấu này hai lần gần đây. Trong khi đó, đây chỉ là lần đầu tiên U23 Malaysia góp mặt, mặc dù vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

    “Giành quyền vào VCK U23 châu Á 2018 là một động lực tốt và chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để có thể giành quyền vào vòng Tứ kết”, tiền đạo Thanabalan Nadarajah cho biết thêm.

    Hoàng Nam | 09:28 10/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...