MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tuyển thủ U22 tỏa sáng, Bình Định sáng cửa lên hạng

    22:18 Thứ ba 25/07/2017

    BongDa.com.vn Sự tỏa sáng của Hồ Tấn Tài – tuyển thủ vừa trở về từ U22 Việt Nam, Bình Định đã đánh bại PVF với tỉ số 1-0 để sáng cửa trở lại hạng nhất 2018 sau nhiều năm chật vật.

    Chiều 25/7, trên SVĐ Tam Kỳ - Quảng Nam đã diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc VCK giải bóng đá hạng nhì Quốc gia 2017 giữa Bình Định gặp PVF và CAND chạm trán ManconS Sài Gòn.

     - Bóng Đá

     Bình Định (áo đỏ) đã có chiến thắng quan trọng ở VCK hạng nhì 2017.

    Đáng chú ý, trong trận chiều nay, CLB Bình Định đã đón sự trở lại của tuyển thủ U22 Việt Nam là Hồ Tấn Tài, khi cầu thủ này đang được HLV Nguyễn Hữu Thắng đồng ý tạm thời cho rời tuyển để trở về phục vụ cho đội bóng quê hương với mục tiêu thăng hạng nhất.

    Chính sự có mặt của đội trưởng này đã giúp CLB Bình Định chơi có phần vượt trội hơn so với PVF, đội bóng cũng được đánh giá rất cao ở giải hạng nhì nhờ sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng của chính lò đào tạo này trong suốt phần lớn thời gian thi đấu. Dù tạo ra nhiều ngon hơn, nhưng đội bóng đất Võ phải nhờ đến sự tỏa sáng từ tuyển thủ Hồ Tấn Tài ở phút 86 mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm.

    Ở trận đấu trước đó vào lúc 15h30, CAND đã thể hiện được tham vọng trở lại “mái nhà” hạng nhất khi vùi dập ManconS Sài Gòn với tỉ số 4-0. Các cầu thủ ghi bàn cho đội bóng áo vàng đó là Phạm Đức Thông, Bùi Văn Hưng và cú đúp của Nguyễn Văn Long.

     - Bóng Đá

     Hồ Tấn Tài là người góp công lớn trong thắng lợi của đội bóng đất Võ.

    Giành thắng lợi ở trận đấu này, Bình Định và CAND đang có cơ hội lớn trở lại hạng nhất khi chỉ cần thêm một chiến thắng nữa vào ngày 29/7 tới. Hai đối thủ của họ sẽ được xác định ở hai cặp đấu giữa Hà Nội gặp Long An và Bình Thuận đấu với Lâm Đồng vào chiều mai.

    Theo kế hoạch, vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc Gia 2017 sẽ diễn ra từ 25/7 đến 1/8/2017, 8 đội giành quyền tham dự vòng chung kết bao gồm: CAND, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Định, PVF, Bình Thuận, Long An và ManconS SG.

    Các đội sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra 3 đội được lên chơi hạng nhất mùa giải 2018, đội xếp thứ 4 sẽ đá Play-off với đại diện xếp thứ 7 ở hạng nhất nhiều khả năng là Đồng Tháp FC để giành suất còn lại.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:05 25/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...