MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Tuyển Thái Lan tự tin vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019

    09:44 Chủ nhật 23/12/2018

    Hậu vệ Theerathon Bunmathan, người được triệu tập vào đội hình tuyển Thái Lan tin rằng anh sẽ giúp “Voi chiến” tiến sâu tại Asian Cup 2019.

    Trước cơ hội trở lại đội tuyển Thái Lan và dự Asian Cup 2019, Theerathon Bunmathan tỏ ra phấn khích khi trả lời Goal Thái Lan: “Thật vui khi tôi có mặt ở đây. Tôi đã gặp gỡ huấn luyện viên, nhân viên và cả những người đồng đội. Tất nhiên, khoác áo đội tuyển quốc gia là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.”

    Trước đó, HLV Milovan Rajevac quyết định gạch tên Bunmathan khỏi danh sách dự AFF Cup. Cũng giống như Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin hay tiền đạo Teerasil Dangda, anh được dưỡng sức nhằm chuẩn bị 100% phong độ cho chiến dịch quan trọng hơn là Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Sau khi được dưỡng sức ở AFF Cup 2018, Bunmathan đã sẵn sàng bước vào Asian Cup 2019.

    Bunmathan khẳng định giải đấu Asian Cup 2019 sẽ là lúc giúp bóng đá Thái Lan quên đi thất bại trước tuyển Malaysia ở bán kết AFF Cup 2018.

    “Việc bị loại tại AFF Cup khiến chúng tôi đoàn kết và tập trung hơn trong từng buổi tập. Các cầu thủ đang quyết tâm hơn bao giờ hết, và cá nhân tôi sẽ chiến đấu hết mình”, anh bày tỏ.

    Đây là lần đầu Bunmathan có cơ hội góp mặt tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Á. Cầu thủ 28 tuổi tin rằng những gì anh tích lũy được tại CLB Vissel Kobe sẽ giúp đội nhà vượt qua các đối để có mặt ở tứ kết.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan mạnh đáng kể khi có sự phục vụ của Bunmathan.

    “Bạn biết đấy, mọi thứ thật không dễ dàng, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong mỗi cuộc chơi. Và nếu có thể, tôi muốn cùng Thái Lan thẳng tiến vào vòng 16 đội, anh nhấn mạnh.

    Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm chung bảng đấu với đội chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Bunmathan và các đồng đội sẽ chơi trận ra quân vào ngày 6/1 gặp đội tuyển Ấn Độ. Ở lần gần nhất dự một kỳ Asian Cup năm 2007, tuyển Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng.

    Văn Hưng | 06:26 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...