Tuyển Tây Ban Nha vướng "lời nguyền Champions League"
17:40 Thứ ba 29/05/2018
BongDa.com.vn Việc có CLB vô địch châu Âu ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu lớn.

Tây Ban Nha đang gấp rút chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga. Sau cú trượt dài thê thảm tại World Cup 2014, đội bóng vô cùng khao khát thể hiện sức mạnh và chinh phục cúp vàng danh giá. Với dàn sao thượng thừa, La Roja chính là 1 trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương thế giới. 

Real vô địch Champions League, nguy to cho tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

 Chức vô địch của Real sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Tây Ban Nha tại World Cup.

Thế nhưng, mới đây, theo Marca, thầy trò HLV Lopetegui có thể sớm phải chia tay World Cup 2018 vì vướng phải lời nguyền Champions League. Cụ thể, bất cứ CLB nào thuộc giải quốc gia Tây Ban Nha vô địch cúp châu Âu, La Roja luôn gặp vận đen ở những giải đấu quốc tế như Euro hay World Cup.

Các thông kê chỉ ra rằng, đội bóng áo đỏ từng có năm lần không qua nổi vòng bảng, hai lần bị loại ở vòng 1/8 và bốn lần dừng bước ở tứ kết. Không phải chỉ mới đây mà điều này đã bắt đầu từ chức chiếc cúp bạc đầu tiên của Real năm 1956.

Real vô địch Champions League, nguy to cho tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

 Tây Ban Nha vướng lởi nguyền Champions League.

Năm 1998, "Los Blancos" đăng quang vương miện Champions League, đội tuyển quốc gia bị loại ngay tại vòng bảng. 2 năm sau, đội bóng Hoàng gia tiếp tục thống trị châu Âu, La Roja chấp nhận chia tay Euro 2000 ở tứ kết. Chưa dừng lại ở đó, lịch sử một lần nữa tái diễn ở World Cup 2002.

2 lần gần nhất, đội chủ sân Bernabeu hoàn tất cú Decima và bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, đội tuyển Tây Ban Nha đều ê chề bị loại sớm khỏi Euro và World Cup. Với những cổ động viên mê tín, đây hẳn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngoài ra, một bằng chứng khác cho thấy lời nguyền có thật khi La Roja đều thành công trong những năm các CLB thất bại tại đấu trường châu Âu. Cụ thể, năm 2008, Barca bị Manchester United quật ngã tại chung kết C1, đội nhà bước lên bục cao nhất của Euro.

Tới 2010, đội bóng Catalan bị loại bởi Inter và Tây Ban Nha vô địch World Cup. Chelsea bất ngờ nâng cao cúp bạc, La Roja bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. 

Real lại vô địch Champions League năm nay khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1 trong trận chung kết hôm 26/05. Đây có vẻ là điềm xấu với đội bóng xứ bò tót. Không bàn đến lời nguyền kể trên, vấn đề thể lực ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đội hình. Nên nhớ rằng, tuyển Tây Ban Nha phần đông chính là các ngôi sao của "Los Blancos". Việc phải căng sức thi đấu ở C1 sẽ khiến các cầu thủ dễ dàng chấn thương và hụt hơi ở giải đấu sắp tới.

Tuy nhiên, trong lịch sử, vẫn có một ngoại lệ. Vào năm 1964, tuyển Tây Ban Nha vẫn vô địch Euro dù trước đó, Real đăng quang ở Champions League. Vì vậy, cổ động viên vẫn có quyền tin tưởng vào thành công của đội nhà trên đất Nga.

Bạch Băng | 17:15 29/05/2018