MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Tuyển Pháp không cần kẻ ngạo mạn như Benzema

    17:00 Thứ bảy 25/07/2020 | 2

    Ngay cả khi vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Real, Karim Benzema vẫn khó có cơ hội quay lại đội tuyển quốc gia. "Les Bleus" từ lâu không còn cần tới mũi nhọn này.

    Một sự thừa nhận được phát đi từ Chủ tịch Noel Le Graet của Liên đoàn bóng đá Pháp hôm 23/7. "Benzema có mùa giải hay nhất sự nghiệp", ông Le Graet nhấn mạnh. Đó như thông điệp gửi tới mũi nhọn 32 tuổi. Cánh cửa trở lại đội tuyển Pháp có thể dần hé mở với anh.

    So sánh phong độ giữa Benzema và những ngôi sao tấn công từng giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 như Antoine Griezmann, Olivier Giroud hay Kylian Mbappe, trung phong 32 tuổi không hề kém cạnh. Thậm chí, phong độ của anh còn ấn tượng hơn vài người.

    Sau khi cùng Real vô địch La Liga mùa 2019/20, Benzema đang đứng trên tất cả. Về lý thuyết, anh xứng đáng được trao cơ hội trở lại tuyển Pháp. Thế nhưng "Les Bleus" lại không cần một kẻ ngạo mạn như tiền đạo này.

    Benzema như người mang "bản án chung thân"

    "Không có vấn đề gì khi Zinedine Zidane nói như vậy vì anh ấy là HLV của Real. Tôi không có mâu thuẫn với Benzema, nhưng tuyển quốc gia giờ không còn chỗ cho cậu ta", AS dẫn lời HLV Didier Deschamps vào tháng 11/2019. Trước đó, nhà cầm quân này từng nhấn mạnh "sẽ tốt hơn cho tuyển Pháp nếu Benzema không trở lại".

    Benzema như người mang "bản án chung thân" của bóng đá Pháp. Vụ scandal tống tiền đồng hương Mathieu Valbuena vào năm 2015 khiến bầu trời sụp đổ với anh. Công lý vẫn chưa can thiệp, nhưng từ năm 2015, chàng trai trưởng thành từ con phố ở Lyon sớm bị bỏ quên và không còn được nhớ đến trên bản đồ nước Pháp.

    Tuyển Pháp không cần kẻ ngạo mạn như Benzema - Bóng Đá

    Benzema vừa trải qua mùa giải thành công cùng Real. Ảnh: Getty Images. 

    Người Pháp, hay chính xác hơn HLV Didier Deschamps, không muốn một cầu thủ mang vết nhơ lên tuyển. Với Benzema, anh cũng mất sự tín nhiệm từ đồng đội bởi trái tim đen đúa và bàn tay bị vấy bẩn. Gọi lại tiền đạo 32 tuổi dễ phá vỡ kết cấu tuyển Pháp, vốn đã được xây dựng rất chắc chắn dựa trên tính đoàn kết cao những năm gần đây.

    Benzema có tài. Điều đó không phải phủ nhận. Song, anh cũng là kẻ kiêu ngạo của làng bóng đá thế giới. Nhắc tới trung phong này, nhà báo Kieran Sobels của Bleacher Report viết: "Cực kỳ mạnh mẽ. Vô cùng tài năng. Nhưng cũng rất lười biếng và thờ ơ trước mọi việc". Jose Mourinho hiểu rõ điều này nhất sau thời gian làm việc cùng Benzema.

    "Vì Benzema, tôi cố tập luyện đến giữa trưa. Bởi từ 10h đến 11h thì cậu ấy vẫn còn ngủ", chiến lược gia người Bồ Đào Nha để lại câu nói nổi tiếng về cậu học trò.

    Cũng theo "Người đặc biệt', Benzema cần nhận thức được bản thân chưa phải tài năng quá xuất chúng, và phải tích cực tập luyện nhiều hơn. HLV Laurent Blanc cũng tỏ ra ngán ngẩm với Benzema. Ông thầy người Pháp phàn nàn tiền đạo này đi tập muộn lúc còn dẫn dắt "Les Bleus".

    "Cậu ấy đâu có thi đấu ở La Liga hôm trước, vậy nên phải tới đúng giờ. Buổi họp phải dời xuống 11h30 và sau đó 12h30 vì một số cầu thủ đến muộn. Nhưng tôi nghĩ nếu cuộc họp diễn ra lúc 20h30, nhiều người vẫn đến muộn", Reuters dẫn lời HLV Laurent Blanc vào năm 2012.

    Một đội tuyển có thể thiếu những tài năng xuất sắc, nhưng không thể chấp nhận cá tính ngạo mạn như Benzema. Để một cầu thủ như vậy trong phòng thay đồ dễ phá hoại tinh thần và sự liên kết giữa các cầu thủ. Trong quá khứ, bóng đá Pháp từng sản sinh ra Eric Cantona với những phẩm chất đặc biệt, nhưng đầy kiêu ngạo.

    Cantona được cho là chỉ biết nghĩ tới bản thân, và từng mắng HLV Henri Michel là "gã không ra gì". Vì vậy, khi Aimé Jacquet dẫn dắt đội bóng áo lam, nhà cầm quân này cương quyết loại Cantona khỏi đội hình. Phần còn lại đã là lịch sử với chiến thắng của tuyển Pháp tại World Cup 1998, nơi họ đè bẹp tuyển Brazil với tỷ số 3-0 ở trận chung kết.

    Benzema có thể là một trong những tiền đạo hay nhất nước Pháp trong một thập niên qua. Nhưng ngay cả khi không có cỗ máy ghi bàn này, "Les Bleus" vẫn có thể về nhì tại EURO 2016 và đoạt cúp vàng năm 2018. Theo truyền thông Pháp, HLV Deschamps cũng muốn xây dựng một đội bóng không có những cái tôi lớn, bởi đó giống như "quả bom" nổ chậm.

    Gần đây, Benzema giở giọng điệu kiêu ngạo. Anh so sánh Giroud với hình ảnh xe đua mini, và tự gọi mình là chiếc F1. Lời lẽ của ngôi sao thuộc Real không thể chấp nhận. Benzema đang thiếu sự chuyên nghiệp và tự hủy hoại giá trị bản thân. Ngay cả khi khó được lên tuyển trở lại, tiền đạo này cũng cần khiêm tốn và tỏ ra tôn trọng Giroud. Trung phong 32 tuổi làm điều ngược lại.

    Dư luận Pháp đã không thích tiền đạo này từ năm 2015. Lúc này, Benzema lại "châm dầu vào lửa", khiến cánh truyền thông chống đối bản thân nhiều hơn. Giới chuyên môn tin ngày nào Deschamps còn ngồi ghế thuyền trưởng "Les Bleus", Benzema sẽ không bao giờ được lên tuyển.

    Benzema joined Real Madrid on this day in 2009 - Here are 5 incredible milestones of his time at the club - Bóng Đá

    Tuyển Pháp không còn cần tới Benzema nữa. 

    Benzema có thật sự khác biệt phần còn lại?

    Benzema vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp. Anh ghi 21 bàn sau 37 trận tại La Liga, góp công lớn giúp "Los Blancos" truất phế ngôi vương của Barca. Ngay cả khi không còn trẻ, thứ bóng đá được tiền đạo này thể hiện dường như không có tuổi. Ở Madrid, Benzema là quân bài yêu thích của Zidane.

    Vậy nên, chỉ khi "Zizou" được trao quyền chỉ đạo "Les Bleus", cánh cửa trở lại ĐTQG mới ra với Benzema. Ngày huyền thoại người Pháp được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Pháp rồi sẽ tới, nhưng ít nhất không phải thời điểm này.

    Vòng chung kết Euro 2020 lại được dời lại vào năm sau. Như vậy, Deschamps sẽ tiếp tục chỉ đạo ĐTQG. Bóng đá Pháp cũng đang có những cầu thủ tấn công chất lượng. Mbappe chỉ mới 21 tuổi, hay Griezmann bước vào độ chín sự nghiệp.

    Với Benzema, những bàn thắng tạo nên thương hiệu và giá trị của anh. Đẳng cấp là điều tất cả không phải bàn cãi khi nhắc tới mũi nhọn này. Nhưng nếu cựu sao Lyon thật sự xuất chúng, tuyển Pháp đã không trải qua giai đoạn trắng tay từ năm 2008 tới 2016.

    Sau khi Ronaldo rời Real, Benzema như rũ bỏ được xiềng xích để bước lên. Con số 21 bàn thắng mà số 9 ghi được tại La Liga khiến tất cả bị chinh phục. Tiền đạo Sidney Govou thẳng thắn nhìn nhận Benzema có lối chơi "hoàn thiện" hơn cả Thierry Henry lừng danh.

    Song, chỉ với tài năng thôi chưa đủ để giúp Benzema thuyết phục được HLV Deschamps. Tuyển Pháp từng bước vào các vòng chung kết Euro và World Cup với đội hình quy tụ nhiều ngôi sao lớn. Sau cùng, những cái tôi lớn trong phòng thay đồ phá nát "Les Bleus".

    Mọi thứ thay đổi khi Deschamps tới. Ông từng bước xây dựng lại mọi thứ và lên đỉnh vinh quang mà không cần Benzema. Vậy nên, chiến lược gia người Pháp chẳng việc nghĩ tới ngày "cầu cứu" lấy một mũi nhọn đã 32 tuổi và dính vết nhơ không bao giờ gột rửa sạch.

    Nguyên Trí - Zing.vn | 11:12 25/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...