'Tuyển Đức trả giá vì bỏ rơi Sane'
10:48 Thứ bảy 23/06/2018
BongDa.com.vn Mới đây, huyền thoại Lothar Matthaus đã có những chia sẻ về việc Sane vắng mặt tại World Cup.

Đức tới nay vẫn là cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên nước Nga bởi thất bại trước Mexico ở lượt trận đầu tiên World Cup 2018. Với tư cách đương kim vô địch thế giới, màn trình diễn của thầy trò Joachim Low là không thể chấp nhận. Nhiều khía cạnh được đem ra mổ xẻ và trong đó, truyền thông đổ lỗi Die Mannschaft thua vì thiếu Leroy Sane.

'Tuyển Đức hối hận vì bỏ rơi Sane' - Bóng Đá

 Đức thua Mexico vì thiếu một cầu thủ như Sane.

Mới đây, trước trận đấu với Thụy Điển, huyền thoại Lothar Matthaus bất ngờ thừa nhận đội nhà thiếu một nhân tố như Sane để làm nên khác biệt. "Điều khiến tôi lo lắng nhất về tuyển Đức chính là đội bóng không có cầu thủ tạo đột biến bằng những pha rê bóng đẳng cấp. Trong trận đấu với Mexico, nhiều lúc tôi nghĩ về tài năng của Sane và việc cậu ấy bị loại khỏi đội tuyển", danh thủ 57 tuổi chia sẻ.

Ý kiến của Matthaus thường bị phớt lờ bởi cổ động viên tuyển Đức. Thế nhưng, lần này, ông nhận được sự tán thành của nhiều khán giả. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu và thắc mắc Joachim đã đánh rơi trí khôn ở đâu khi ra quyết định gạch tên ngôi sao Man City.

Người phản ứng gay gắt nhất với lựa chọn của chiến lược gia người Đức chính là danh thủ Michael Ballack. Cựu sao Chelsea tin tưởng Sane đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia: "Đó không phải là điều tốt đẹp gì. Sane đã có mùa giải vô cùng tuyệt vời".

'Tuyển Đức hối hận vì bỏ rơi Sane' - Bóng Đá

 Tuyển Đức trả giá vì quyết định của Joachim Low.

"Tôi nghĩ cậu ấy phù hợp với mọi đội bóng. Cậu ấy có thể thích ứng và hòa nhập với mọi lối đá. Để biết được câu trả lời vì sao, phải hỏi Joachim Low nhưng cũng không hẳn ông ấy biết được lời giải đáp 100%".

Không chỉ vậy, cây bút David Mooney của ESPN còn thẳng thừng mỉa mai Joachim Low: "Sự cứng nhắc của Joachim Low đã cướp đi cơ hội của cậu ấy. Cũng như Đức, Low phải hy vọng đội nhà sẽ không thua trận vì thiếu một cầu thủ tạo đột biến. Nếu Đức quá đẳng cấp và Sane không đủ giỏi trong đội hình thì thôi, hãy trao ngay chức vô địch giải đấu cho họ". Đúng như nhận định của Mooney, Die Mannschaft đang trả giá vì việc loại Sane.

Chân sút 22 có màn trình diễn không mấy ấn tượng trong màu áo tuyển Đức. Anh vẫn chưa có bàn thắng nào sau 12 lần ra sân. Dẫu vậy, Sane đã có mùa giải thành công ở Man City 14 bàn thắng và 15 kiến tạo. Những gì anh thể hiện xứng đáng hơn hàng loạt cái tên Julian Draxler (PSG), Mesut Ozil (Arsenal), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Marco Reus (Borussia Dortmund) và Thomas Muller (Bayern Munich). Họ đều thi đấu chật vật tại CLB mùa qua.

Bạch Băng | 10:35 23/06/2018