Tuyển Đức phải cắt bớt sự rườm rà
15:06 Thứ bảy 23/06/2018
Các đội tuyển Pháp, Italy và Tây Ban Nha từng bị loại từ vòng bảng dưới tư cách là nhà vô địch World Cup. Vì thế, tuyển Đức hãy coi chừng.

Nhiều khi “họa vô đơn chí” xảy ra ngay cả với các đại gia chứ không phải chỉ với dân bần cùng khố rách. Các nhà đương kim vô địch World Cup gần đây là Pháp, Italy, Tây Ban Nha đều đã bị loại ngay ở vòng bảng sau khi thua và hòa trận mở màn, cớ gì mà điều đó không lặp lại với đội Đức.

Chớ cho rằng họ là cỗ xe tăng với những dây thần kinh thép sẽ tự điều chỉnh được mình để vượt qua thử thách. Cái thời thần kinh thép của đội này qua lâu rồi.

Trong đội hình hiện tại chẳng thấy cầu thủ nào mang bóng dáng thần kinh thép như Lothar Matthaus (mà đến bây giờ, khi gần 60 tuổi, bình luận trên truyền hình, mặt ông còn lạnh chất thép). Nếu có chất thép như vậy thì đội Đức đã thể hiện được trong cả hiệp 2 trận gặp Mexico rồi.

Điều dễ nhận thấy ở tuyển Đức trong trận đầu là thể lực không ở mức 100% và những cái đầu chứa sự tự mãn. Lối chơi họ đang chọn cũng không đúng với tinh thần Đức.

Đức không phù hợp với tiki-taka

Đúng là bóng đá Đức thay đổi mạnh trong một thập niên trở lại đây với sự hiện diện của nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhưng đó không phải là thứ kỹ thuật của bóng đá đường phố để họ có thể chơi ngẫu hứng, ban bật trong khoảng không gian hẹp, kiếm cơ hội ghi bàn.

Tuyển Đức phải cắt bớt sự rườm rà - Bóng Đá

ĐT Đức có thể sớm bị loại khỏi World Cup 2018.

Kỹ thuật của các cầu thủ Đức là kỹ thuật học viện, phù hợp để phục vụ cho thứ bóng đá khoa học, mang nặng tính chức năng, như họ đã thể hiện và thành công trong những năm trước, mà đỉnh cao là World Cup 2014.

Thomas Muller, Julian Draxler, Timo Werner không thể phối hợp trong khoảng không nhỏ hẹp như Lionel Messi, Neymar, David Silva. Werner là cầu thủ thiên về tốc độ, anh ta cần khoảng trống.

Muller không có kỹ thuật nào quá đặc biệt, điều giúp anh ta ghi được 10 bàn tại 2 kỳ World Cup trước là nhờ anh ta luôn xuất hiện đúng chỗ. Thế nên, hiệu quả nhất với người Đức bây giờ thì vẫn là kết hợp giữa các đường chọc sâu từ trung lộ hoặc các đường xuống biên rồi tạt vào, sử dụng thể lực, sức mạnh, ý chí, chiều cao.

Đừng có mơ chơi kiểu tiki-taka, muốn đá được như thế, phải “lọc máu” qua mấy thế hệ cầu thủ.

Tại World Cup 2014, ĐT Đức dùng Mesut Ozil, Muller, Klose ở tuyến đầu, dùng Sami Khedira, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger ở tuyến giữa. Trận tới, họ cũng nên quay về công thức này để mặt trận tấn công và khâu phòng thủ được cân bằng.

Trở về với những điều cơ bản

Muller vẫn có thể trọng dụng được nhưng nên đưa Mario Gomez có khả năng chơi bóng bổng tốt nhất đá trung phong và thay Ozil bằng Marco Reus có phong độ cao hơn. Có Gomez (giống như Klose), khả năng của Muller sẽ được phát huy tốt hơn.

Tuyển Đức phải cắt bớt sự rườm rà - Bóng Đá

Tuyển Đức phải cắt bớt sự rườm rà.

Ở tuyến giữa, một mình Kroos làm động lực sáng tạo, cầm nhịp trận đấu là đủ và hãy giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Giống như tại Real Madrid, phía sau Kroos luôn có Casemiro làm vai trò “dọn dẹp”. Ilkay Gundogan có đủ sức mạnh và kỹ thuật để che chắn cho hàng thủ và dọn dẹp cho Kroos.

Khedira không đủ sức để chạy quanh sân một cách nhanh nhẹn như trước nữa, nên được thay bằng Leon Goretzka, cầu thủ trẻ nhanh, mạnh, rất bùng nổ. Trước đây, một Khedira thể lực tốt luôn đảm bảo được khoảng trống bên cánh phải được lấp đầy mỗi khi Philipp Lahm lên biên.

Giờ Khedira không làm được điều đó cho Joshua Kimmich (biên phải luôn hở toang hoác, ai cũng thấy), nhưng Goretzka có thể làm.

Đức có nhiều tài năng, vì thế cũng có rất nhiều giải pháp. Nhưng khi rối quá, thì hãy trở về ô vuông số 1, trở lại điểm đầu, trở lại lối chơi cơ bản của họ.

Nguồn: Zing.vn
Chính Phong | 13:00 23/06/2018