Tuyển Đức náo loạn trước thềm World Cup 2018
14:36 Thứ năm 31/05/2018
BongDa.com.vn Mới đây, danh thủ người Đức Miroslav Klose bất ngờ lên tiếng chĩa mũi về Sandro Wagner.

World Cup 2018 đang đến gần, các đội bóng đều rào riết tập luyện và chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Thế nhưng, tuyển Đức liên tiếp vướng làm các lùm xùm từ cầu thủ cho đến HLV. Cả các danh thủ một thời cũng nhảy vào cuộc. 

Tuyển Đức nào loạn trước thềm World Cup - Bóng Đá

  2 tuyển thủ Đức va chạm trên sân tập.

Trước đó, theo tờ Bild, Antonio Rudiger và Joshua Kimmich xảy ra mâu thuẫn. Rudiger đã có một pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ Bayern. Cả 2 quát vào mặt nhau rồi sau đó khiêu khích đối phương và xô xác. Ngay lập tức, trợ lý Miroslav Klose phải ra mặt can thiệp và kịp thời tách cả hai ra. 

Chưa dừng lại ở đó, Julian Draxler cũng bị chảy máu do dính cú cùi chỏ của Leroy Sane. Sau khi được chườm đá, ngôi sao PSG đã có thể tiếp tục tập luyện. Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Các cầu thủ đang tích cực tập luyện và muốn thể hiện trước HLV để tìm kiếm cơ hội ở World Cup. Thế nhưng, chắc chắc Joachim Low cũng như cổ động viên không hy vọng tiếp tục chứng kiến cảnh tượng như thế.

Tuyển Đức nào loạn trước thểm World Cup - Bóng Đá

 Wagner tiếp tục bị chỉ trích bởi danh thủ Klose.

Nhưng quan trọng hơn, thông qua Bild, danh thủ Klose bất ngờ lật lại và chỉ trích Sandro Wagner. Anh không thể chấp nhận hành động thiếu trách nhiệm của người đàn em. "Tôi không hiểu được những gì Wagner đã làm. Thật khó tin. Tôi không tán thành với quyết định đó. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ cư xử như vậy".

"Tôi hiểu được cảm giác thất vọng đó. Nhưng hãy nhìn Gotze, cậu ấy là người hùng của Đức tại World Cup 2014, giờ không được trọng dụng, cậu ấy vẫn vui vẻ và không hề oán trách",  cựu sao Bayern cho biết.

Không những vậy, Klose còn chỉ ra lý do chiến lược gia người Đức loại Wagner: "Cậu ta chỉ có một thời gian ngắn khoác áo đội tuyển quốc gia chứ không phải tuyển thủ kỳ cựu. Wagner chỉ ghi ba bàn thắng vào lưới San Marino và không phải lúc nào cũng chơi trong Confederations Cup".

"Tôi không biết cậu ta bị tác động xấu hay bất chấp để làm vậy. Thay vì đưa ra quyết định bồng bột, Wagner nên suy nghĩ kỹ và để mọi thứ lắng xuống. Thật thiếu khôn ngoan", anh khép lại.

Đội tuyển Đức sẽ đá giao hữu với Áo vào ngày 02/06 tới. Sau đó, họ sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Saudi Arabia (09/06), trước khi bay sang Nga để tham dự World Cup. HLV Joachim Low đã cấm học trò dùng mạng xã hội trong lúc tập trung ở đội tuyển. Tuy nhiên nhà cầm quân người Đức cho phép các cầu thủ uống rượu bia trước lúc đi ngủ.

Bạch Băng | 14:15 31/05/2018