Tuyển Đức mạo hiểm với Manuel Neuer
18:10 Thứ bảy 02/06/2018
Sự trở lại của thủ thành Manuel Neuer đẩy HLV Joachim Loew của tuyển Đức vào thế khó. Ông phải đối mặt với canh bạc rất mạo hiểm.

Hôm thứ bảy tuần rồi, HLV Loew khẳng định Neuer sẽ bắt chính tại World Cup 2018 nếu hoàn toàn bình phục chấn thương. Người Đức cũng dành niềm tin tuyệt đối cho thủ thành thuộc biên chế Bayern Munich. Sự ủng hộ cho ngôi sao 32 tuổi rất lớn.

Nhưng trao cơ hội cho Neuer sẽ khiến Marc-Andre ter Stegen không cảm thấy hài lòng. Mùa này, Neuer mới thi đấu 360 phút. Còn Ter Stegen trải qua mùa giải một năm thành công cùng Barcelona với cú đúp danh hiệu gồm La Liga và cúp Nhà vua.

Những thống kê thuyết phục trên Squawka càng củng cố thêm vị thế cho thủ thành sinh năm 1992 khi anh đã giữ sạch lưới 18 trận tại La Liga, đạt tỷ lệ cứu thua thành công lên tới 88%.

Tuyển Đức mạo hiểm với Manuel Neuer - Bóng Đá

Manuel Neuer vừa có trận đấu ấn tượng trước thềm World Cup 2018. 

Ở Tây Ban Nha, người ta ví Ter Stegen như "Messi thứ hai" trong đội bóng. Sự ổn định của thủ thành này trở thành thông điệp đanh thép gửi đến HLV Joachim Loew. Anh xứng đáng thay Neuer bắt chính trong màu áo tuyển Đức khi World Cup 2018 diễn ra.

Nhưng giữa lúc mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, Neuer lại có bước hồi phục thần kỳ. Trong trận giao hữu diễn ra hôm thứ ba giữa tuyển Đức và đội U20 tại South Tyrol, Neuer giữ gôn cho đội trẻ và chỉ hai lần bị đánh bại bởi quả phạt đền của Thomas Mueller và Julian Draxler.

Suốt 30 phút đứng trên sân, nhà vô địch World Cup 2014 không hề cho thấy chuyên môn giảm sút, bất chấp phải xa sân cỏ suốt thời gian dài. Màn trình diễn của Neuer thậm chí khiến HLV Frank Kramer của đội U20 Đức kinh ngạc.

Tuyển Đức mạo hiểm với Manuel Neuer - Bóng Đá

Chọn một thủ môn mới lành lặn sau chấn thương bắt chính tại World Cup 2018 là canh bạc mạo hiểm. 

"Tôi không hề thấy biểu hiện nào của Neuer chỉ ra anh ta đã ngồi ngoài suốt 8 tháng", ông Frank Kramer nói. Có chung quan điểm là HLV thủ môn Andreas Kopke, người kêu gọi HLV Loew tiếp tục tạo điều kiện cho "Manu" thi đấu để tăng thêm sự tự tin.

"Chấn thương Neuer gặp phải đã khỏi hẳn. Bây giờ không có rào cản nào ngăn Manuel ra sân đá chính cả. Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ tình trạng của thủ thành này và đi tới kết luận anh ta đủ sức trở thành người gác đền hàng đầu cho tuyển Đức ở World Cup 2018", cựu danh thủ Andreas Kopke nói.

Lúc 23h00 hôm nay (2/6), tuyển Đức có trận đấu giao hữu trên sân chủ nhà Áo, và không loại trừ khả năng HLV Loew sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Neuer, người rất cần những trận đấu cọ xát để tìm lại cảm giác bóng. Neuer cũng khao khát chứng minh cho mọi người thấy anh đủ năng lực để trở lại bắt chính trong khung thành đội nhà.

Không biết HLV Loew đã có chọn lựa nhân sự ra sao, tuy nhiên nếu tin dùng một Neuer mới lành lặn sẽ là quyết định cực kỳ mạo hiểm. Điều này từng được cựu thủ thành Oliver Kahn cảnh báo hồi tháng trước. 

"Với những đóng góp trong quá khứ thì Loew có lý của mình khi gọi cậu ấy. Cho dù Manuel có chơi hai trận giao hữu sắp tới cho Đức thì vẫn là quá mạo hiểm khi sử dụng một cầu thủ đã ngồi ngoài 8 tháng", Kahn cho biết.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 13:24 02/06/2018