MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Tuyển Campuchia có HLV tạm quyền người Nhật Bản

    16:30 Thứ bảy 21/10/2017

    Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC) đã quyết định bổ nhiệm Kazunori Ohara làm HLV tạm quyền của ĐTQG, sau khi HLV Leonardo Vitorino quyết định từ chức vào tối 18/10.

    Kazunori là chuyên gia bóng đá người Nhật Bản, đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của FFC. Trước tình thế cấp bách của ĐTQG Campuchia, ông sẽ dẫn dắt đội nhà thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019 gặp Jordan và Afghanistan. Kết thúc 2 trận này, FFC sẽ tìm một HLV mới.

     - Bóng Đá

     

    Thực chất đây không phải nhiệm vụ xa lạ với HLV sinh năm 1972. Ông Ohara từng dẫn dắt tuyển Campuchia cũng với tư cách tạm quyền 2 trận tại vòng loại World Cup 2018 vào tháng 3/2016.  Kết quả đội có 2 trận thua 0-4 trước Singapore và 0-1 trước Afghanistan. Sau đó, ông còn làm HLV đội U19 Campuchia, giúp đội nhà vô địch một giải giao hữu tại Chiang Rai (Thái Lan) mới đây.

     - Bóng Đá

     Vitorino ra đi khi mới có hơn 7 tháng dẫn dắt tuyển Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đăng.

    Việc công bố sớm HLV tạm quyền cho thấy FFC không quá bị động khi HLV Leonardo Vitornio quyết định từ chức. Chiến lược gia người Brazil dẫn dắt đội từ đầu tháng 3/2017. Trong 7 trận đấu chính thức cho ĐTQG, ông giúp Campuchia thắng 1 và thua đến 6 trận. Còn với đội U22 Campuchia, Vitorino cũng không có kết quả khả quan khi đội thất bại toàn tập ở SEA Games dù mạnh miệng tuyên bố muốn… vô địch.

    Phía FFC không hài lòng với thành tích mà Vitorino nên hai bên sớm đạt được thỏa thuận về việc không tiếp tục hợp tác. “Chúng ta đều biết nguyên nhân khi Vitorino và chúng tôi không thể tiếp tục. FFC không yêu cầu ông ấy giành chiến thắng trong mọi trận đấu, nhưng kết quả đến nay không được như chúng tôi mong đợi”, một đại diện của FFC cho biết sau khi Vitorino ra đi.

    Hiện tại ở vòng loại Asian Cup 2019, tuyển Campuchia vẫn còn hy vọng giành vé dự VCK. Họ đang có 3 điểm, kém 2 đội dẫn đầu là Jordan và Việt Nam 5 điểm, trong khi vẫn còn 2 trận vòng loại. Tuy nhiên, khả năng đi tiếp của họ không cao. Ngoài việc đưa Ohara lên cầm quân, FFC còn dự kiến mời tuyển Myanmar sang đá giao hữu vào 11/11 để chuẩn bị cho trận gặp Jordan sau đó 3 ngày tại vòng loại Asian Cup 2019.

    Nguyễn Đăng | 11:34 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc