Tuyển Anh đang tái hiện chặng đường lịch sử đến ngôi vương World Cup
09:57 Chủ nhật 08/07/2018
BongDa.com.vn Đội tuyển xứ Sương Mù hiện tại phảng phất dáng dấp của những nhà vô địch cách đây 52 năm.

Tối qua, Tam Sư đã xuất sắc chiến thắng Thụy Điển để sở hữu tấm vé góp mặt ở bán kết World Cup 2018. Hãy cùng bongda.com.vn điểm qua các con số ấn tượng trong thắng lợi của tuyển Anh.

Thống kê ở trận bán kết sau 28 năm của Anh - Bóng Đá

 Anh trên con đường tái lập chiến tích vô địch năm 1966.

28

Xuyên suốt lịch sử, đây mới chỉ là lần thứ 3 tuyển Anh tiến đến giai đoạn này giải đấu, và là lần đầu tiên sau 28 năm họ tái lập thành tích tương tự. 

Lần cuối Tam Sư lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là vào năm 1990, nơi họ bị loại bởi người Đức sau loạt sút luân lưu định mệnh. Còn lần còn lại là kỳ World Cup 1966 do chính Anh đăng cai, Tam Sư đã vượt qua tất cả để giành Cúp Vàng duy nhất tính đến nay.

8

8/11 bàn thắng của Anh tại Nga xuất phát từ những tình huống cố định. Trong đó, pha đánh đầu mở tỷ số của Harry Maguire là bàn thứ 4 ở các pha phạt góc. Ngoài ra, Tam Sư có được 3 bàn khác nhờ 3 quả penalty, và 1 bàn khi tổ chức đá phạt trực tiếp. 

Bên cạnh bóng chết, 3 pha lập công đến từ Jesse Lingard, Dele Alli và Harry Kane sau những lần phối hợp nhịp nhàng cũng cho thấy sự đa dạng trong mảng miếng tấn công của đội tuyển xứ Sương Mù.

5

Với việc Alli vừa điền tên lên bảng tỷ số trước Thụy Điển, Tam Sư đã có 5 cầu thủ khác nhau nổ súng ở World Cup 2018 - cân bằng kỷ lục của chính họ qua các lần dự tranh ngày hội bóng đá số Một hành tinh.

Alli (1 bàn), Harry Kane (6), John Stones (2), Lingard (1) và Maguire (1) đưa Anh đạt cột mốc đáng nhớ, sánh ngang những gì từng tạo ra tính trong toàn bộ chiến dịch 1954, 1966 và 1998.

Thống kê ở trận bán kết sau 28 năm của Anh - Bóng Đá

 Alli đi vào lịch sử.

2

Ngày thi đấu ấn tượng của Alli càng tăng thêm niềm vui khi trụ cột Tottenham Hotspur được lịch sử ghi danh, với tư cách cầu thủ người Anh trẻ thứ 2 ghi bàn ở một vòng chung kết World Cup. Tiền vệ tấn công tài năng tìm đến mành lưới đối phương khi bước sang 22 tuổi và 87 ngày.

Xếp ở vị trí dẫn đầu là thần đồng Michael Owen. Tiền đạo danh tiếng một thời có cho mình 2 bàn ở World Cup 1998 ở độ tuổi 18.

7

Thắng lợi 2-0 tại tứ kết vừa qua là lần thứ 7 Tam Sư giữ sạch lưới trong khuôn khổ các màn đọ sức thuộc vòng Knock-Out. Anh sánh ngang Argentina là hàng thủ tốt thứ 5 ở những giai đoạn quyết định, sau Đức (15 lần trắng lưới), Brazil (11), Ý (10) và Pháp (9).

Tính từ khi World Cup 2018 khởi tranh, đây cũng là trận đầu thủ thành Jordan Pickford không phải vào lưới nhặt bóng, giúp Tam Sư tránh khỏi số phận tương tự Bỉ năm 1986, đội tuyển từng tiến vào bán kết mà không một lần bảo toàn mành lưới.

1

Chân sút Thụy Điển, Marcus Berg vừa phải đón nhận một thống kê đáng buồn. Tiền đạo 31 tuổi là cầu thủ duy nhất sau 52 năm tung ra đến 8 pha dứt điểm trúng khung thành trong khu vực cấm địa đối thủ, nhưng lại chẳng thể 1 lần ăn mừng bàn thắng.

Thống kê ở trận bán kết sau 28 năm của Anh - Bóng Đá

 Chính Berg cũng khó thể lý giải vận đen của mình.

Ngay cả ở trận tứ kết tối qua, Berg cũng là cái tên sở hữu nhiều cú sút trúng đích nhất trên sân (2) ở vòng 16m50. Từ kỳ World Cup 1966, đã có 42 đồng nghiệp khác của Berg có ít nhất 8 tình huống ra chân tương tự trong một giải đấu, nhưng chỉ có mỗi anh là kém may đến mức ra về mà không có nổi 1 pha lập công.

Nam Tan | 07:30 08/07/2018