MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tương lai Emre Can: Không phải vì tiền, thì vì cái gì?

    18:43 Thứ sáu 01/12/2017

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Đức khẳng định việc anh lần lữa trì hoãn hợp đồng mới với Liverpool "không phải vì tiền". Vậy thì vì cái gì, Emre Can?

    "Tại sao các bạn luôn hỏi tôi về điều này (tương lai)?" tiền vệ người Đức trả lời phỏng vấn báo chí địa phương Liverpool. "Tôi chỉ tập trung vào mùa giải và sẽ để người đại diện giải quyết mọi chuyện."

     - Bóng Đá

    Emre Can chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2018

    "Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói, là hợp đồng mới của tôi không phải vì tiền. Đúng là tôi có thể ký nháy với bất cứ CLB nào khác, nhưng ngày mai tôi cũng có thể ký với Liverpool." Emre Can chỉ còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6/2018, và cầu thủ đã nhận nhiều đề nghị từ Juventus và vài CLB khác.

    Bước vào 6 tháng cuối trong hợp đồng, đồng nghĩa với việc tiền vệ 23 tuổi có thể thoải mái ký nháy với bất kỳ CLB nào. Và thậm chí theo các thông tin mới nhất từ báo chí Anh, Emre Can sẽ rời Liverpool khi mùa giải năm nay kết thúc, cũng là lúc hợp đồng của anh đáo hạn để đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Lý do chính mà báo chí Anh tiết lộ, đó là việc Emre Can yêu cầu mức lương 100.000 bảng/tuần (hiện chỉ hưởng 30.000 bảng/tuần tại Liverpool), điều khiến Liverpool đã "bó tay" trong việc thương thảo hợp đồng với cầu thủ.

     - Bóng Đá

    Lý do chính mà báo chí Anh tiết lộ, đó là việc Emre Can yêu cầu mức lương 100.000 bảng/tuần (hiện chỉ hưởng 30.000 bảng/tuần tại Liverpool)

    Nhưng với phát biểu mới nhất này của cầu thủ, xem ra anh vẫn có thể ở lại CLB. Nhưng những trục trặc trong việc đàm phán hợp đồng mới vẫn khiến rất nhiều CĐV Liverpool lo lắng. Và nếu không phải vì tiền, thì vì cái gì?

    Nếu những gì cầu thủ nói là sự thật, thì vị trí trong đội hình xuất phát của Liverpool được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến Can chần chừ trong việc cam kết tương lai.

    Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Bayern Munich muốn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lùi sâu - vị trí khởi nghiệp và vị trí ưa thích của anh, thay vì bị Klopp dí vào các vị trí chạy cánh hay thậm chí là hậu vệ trong thời gian mới tới CLB, những vị trí đòi hỏi sức bền cùng với nguy cơ dính chấn thương cao.

    Ở Liverpool lúc này, cũng có một trường hợp từ rời CLB cũ vì "vị trí thi đấu". Đó là Alex Oxlade-Chamberlain, người đã rời Arsenal và từ chối Chelsea vì muốn chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì chạy cánh hay.

     - Bóng Đá

    Vị trí trong đội hình xuất phát của Liverpool được cho là nguyên nhân lớn nhất khiến Can chần chừ trong việc cam kết tương lai.

    Nhưng sẽ không dễ dàng cho anh. Liverpool vẫn còn Jordan Henderson, James Milner và Georginio Wijnaldum cho các vị trí tiền vệ trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, Naby Keita sẽ đến với giá kỷ lục vào mùa Hè.

    Chuyển đến Liverpool từ Bayer Leverkusen với giá 9.75 triệu bảng vào mùa Hè năm 2014, cầu thủ 23 tuổi là một trong những cầu thủ được HLV Klopp ưa thích và được sử dụng khá thường xuyên trong đội hình ra sân của Liverpool từ hai mùa gần đây.

    Cầu thủ người Đức đã có tổng cộng 18 trận trên mọi đấu trường cho Liverpool mùa này, ghi được 3 bàn thắng và kiến tạo 2 lần, là trụ cột của Liverpool. Anh cũng đã cán mốc 100 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh sau trận đấu với Stoke City giữa tuần qua.

    Video những màn trình diễn của Emre Can tại Liverpool mùa này:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 18:43 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...