MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Tương lai của Sanchez ở Man Utd: Cứ vứt bỏ thế sao?

    22:11 Thứ năm 14/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Alexis Sanchez đang tiếp tục gây thất vọng cực lớn tại Manchester United, và không biết rằng tương lai của cầu thủ này sẽ ra sao.

    'Sanchez đúng là thảm họa'; 'bản hợp đồng tệ hại'; 'cho hắn ta ra sân làm gì',... đó là rất nhiều bình luận dành cho ngôi sao người Chile sau khi trận đấu giữa Man Utd và PSG tại lượt đi vòng 16 đội Champions League kết thúc. Tuy có phần tiêu cực, nhưng những ý kiến trên dành cho cựu ngôi sao của Arsenal là hoàn toàn có cơ sở, khi cầu thủ 30 tuổi này tiếp tục thể hiện một màn trình diễn quá tệ hại khi được trao cơ hội.

    Tương lai của Sanchez tại Man Utd: Đi không xong, ở chẳng được - Bóng Đá

     Sanchez đang ngày càng sa sút trong màu áo Man Utd.

    Sau khi Jesse Lingard chấn thương, Sanchez đã được tung vào sân cuối hiệp 1 và từ thời điểm đó Man Utd chẳng khác nào đang thi đấu chấp người trên sân. Ngôi sao người Chile liên tục tỏ ra rất vô hại trong các tình huống xử lý của mình, thậm chí anh cũng chẳng có được bất cứ một tình huống phối hợp đáng chú ý nào với các đồng đội. Nhìn cách Sanchez thi đấu, thật sự rất khó tin đây đang là cầu thủ nhận lương cao nhất tại Man Utd với 500.000 bảng/tuần.

    Tính từ đầu mùa, Sanchez chỉ mới đá chính 8 lần trong màu áo Man Utd với tổng cộng 812 phút có mặt trên sân. Trong khoảng thời gian này, những gì mà Sanchez làm được đó chỉ là 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Những đóng góp của Sanchez dành cho Man Utd nhỏ bé khiến cho không ít cổ động viên có cảm giác như có hay không có cầu thủ này trong đội hình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Man Utd.

    Có thể nói rằng Man Utd đang phải 'nuôi' Sanchez mà chẳng thu về được bất cứ một lợi ích nào. Vậy nên chăng đội chủ sân Old Trafford nên bán đi cầu thủ này? Vấn đề ở đây là cả trong trường hợp Man Utd đồng ý bán, thì đội bóng nào sẵn sàng chiêu mộ một cầu thủ đã 30 tuổi và có mức lương cao ngất ngưỡng, đó là chưa kể tiền sử chấn thương khá nhiều nhiều như Sanchez. Có lẽ chỉ có những đội bóng thừa tiền như Trung Quốc mới đủ 'điên' để chấp nhận chiêu mộ một cầu thủ có thể xem như 'hết thời' này.

    Video tài năng của Sanchez:

    Theo một nguồn tin từ Old Trafford đã tiết lộ trên Express, Sanchez lúc này đang tự cô lập bản thân với phần còn lại của đội bóng. Cầu thủ người Chile không giao tiếp với bất cứ một ai, không hề có bạn, và chỉ sống cho bản thân mình. Ngay cả chính Solskjaer mới đây cũng đã thừa nhận bản thân đã 'bó tay' với Sanchez, và giờ chỉ có Sanchez mới có thể cứu bản thân anh mà thôi.

    Liệu chăng Sanchez đã thật sự buông xuôi tất cả và an phận ngồi dự bị 'ăn lương' khủng từ lãnh đạo của Man Utd cho đến khi hết hạn hợp đồng? Chẳng ai có thể biết chính xác những gì đang diễn ra trong đầu Sanchez vào lúc này, và nếu nhận định này là sự thật, thì đó sẽ là một điều rất đáng tiếc.

    Với những gì mà Sanchez đã thể hiện trong màu áo Barcelona hay Arsenal trước đây, rõ ràng tài năng của anh là để chinh phục những danh hiệu chứ không phải để vứt bỏ một cách đáng tiếc như hơn 1 năm qua.

    Kỳ Anh | 21:45 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...