MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Tượng đài Wenger lại ám chỉ về ngày trở lại

    10:05 Thứ ba 03/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Arsene Wenger mới đây đã có những chia sẻ về khả năng trở lại cầm quân trong tương lai không xa.

    Sau khi khép lại kỷ nguyên trị vì trong 22 năm tại Arsenal vào tháng Năm 2018, Wenger đã tạm gác lại những công việc liên quan đến bóng đá để dành thêm thời gian cho bản thân, cũng như gia đình.

    Tuy nhiên sau hơn một năm rời xa sân cỏ, chiến lược gia vĩ đại sắp bước sang tuổi 70 vào tháng tới đang cảm thấy rất "khó chịu" trong nỗi nhớ nghề. Cụ thể trong cuộc phỏng vấn trên beIN SPORTS, Giáo Sư người Pháp đã chia sẻ rằng:

    "Tôi chẳng thể sống với ý tưởng rằng tôi sẽ không còn có thể trở lại cầm quân nữa. Tôi có thể nhận một công việc liên quan nào đó. Tôi muốn được một lần nữa được trải nghiệm mức độ cạnh tranh thật khốc liệt của công việc."

    Tượng đài Wenger lại ám chỉ về ngày trở lại - Bóng Đá

     Arsene Wenger vẫn chưa thể từ bỏ bóng đá.

    "Tôi đã khá miễn cưỡng trong việc cân nhắc trở lại, nhưng cũng là rất khó khăn khi phải từ chối đề nghị của một vài người."

    "Khi bạn đã làm công việc này quá lâu, bạn sẽ không nghĩ rằng mình có thể rời Arsenal và cắt đứt mọi quan hệ. Tuy nhiên tôi cũng đã bắt đầu một cuộc sống mới."

    "Tôi đã học được cách chấp nhận nhận điều này, vì tôi cảm nhận được rằng ở đâu đó, tôi sẽ lại có thể dành trọn trái tim và tâm trí của mình nhiều như khi tôi còn ở tại Arsenal." 

    Arsene Wenger và trận đấu cuối cùng tại Arsenal

    Kỳ Anh | 09:50 03/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...