MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Từng từ chối Koeman trong quá khứ, Dest nói gì khi gặp ở Barca?

    17:03 Thứ ba 13/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ronald Koeman và Sergino Dest đã từng lỡ cơ hội làm việc với nhau.

    Hồi năm ngoái, trước khi được các CLB lớn săn đón, Sergino Dest đã là mục tiêu cạnh tranh của đội tuyển Mỹ và đội tuyển Hà Lan. Khi đó, Cơn lốc màu da cam dưới tay Ronald Koeman đã có màn hồi sinh ấn tượng, trở lại là đội bóng hàng đầu châu lục. HLV này đánh giá rất cao Dest và hy vọng anh sẽ chọn Hà Lan. Tuy nhiên sau cùng, hậu vệ trẻ chọn ở lại tuyển Mỹ, nơi anh đã gắn bó từ các cấp độ trẻ.

    Koeman believes Dest would suit Barcelona - Bóng Đá

     Dest chọn thi đấu cho tuyển Mỹ.

    Mới đây, cuối cùng Ronald Koeman cũng có cơ hội làm việc với cầu thủ yêu thích của mình, sau khi 2 người cùng rời xứ sở Tulip, đến Barcelona. Sergino Dest cho biết anh không có vấn đề gì với người thầy mới dù đã từng từ chối ông trong quá khứ.

    "Giữa chúng tôi không có gì ngại ngùng. Ở thời điểm đó tôi đã chọn giữa Hà Lan và Mỹ. Tôi chỉ nói thật với ông ấy rằng tôi không muốn chơi cho Hà Lan, tôi muốn tiếp tục chơi cho đội tuyển Mỹ. Đó không phải lỗi của ông ấy hay gì cả, nên mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt."

    "Và ngay sau khi ông ấy gọi cho người đại diện của tôi, hỏi rằng tôi có chút nào muốn thi đấu ở đây, tôi biết chắc rằng mình đã sẵn sàng chơi cho CLB tuyệt vời này. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên."

    10 điều cần biết về Sergino Dest:

     
    Thanh Vũ | 16:33 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...