MỚI NHẤT :
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Tuchel chính thức phá vỡ im lặng về thái độ xấc xược của Mbappe

    15:19 Chủ nhật 02/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng về sự việc thiếu chuẩn mực của Kylian Mbappe.

    Paris Saint-Germain vừa có màn thị uy sức mạnh trước Montpellier. Với lợi thế sân nhà và việc đội khách bị mất người từ sớm, gã nhà giàu nước Pháp dễ dàng đè bẹp đối thủ bằng tỉ số 5-0. Song, niềm vui 3 điểm chưa kéo dài được bao lâu thì nội bộ của nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã rơi vào trạng thái rối loạn.

    Cụ thể, Kylian Mbappe đã biến bản thân trở thành tâm điểm của một cuộc mâu thuẫn sau khi anh tỏ vẻ tức giận với HLV Thomas Tuchel. Tiền đạo người Pháp cảm thấy không hài lòng vì phải rời sân ngay phút thứ 68 nên anh ngó lơ người thầy của mình vào thời điểm bước ra đường biên.

    Tuchel chính thức phá vỡ im lặng về thái độ xấc xược của Mbappe - Bóng Đá

     Mbappe vừa có hành động xấu xí với Tuchel.

    Nói về vấn đề này, Tuchel vừa lên tiếng bày tỏ, trích dẫn từ Goal:

    "Tôi là HLV nên tôi có quyền chỉ định cầu thủ nào vào sân hoặc rời sân. Mbappe là người thông minh, cậu ta hiểu bản thân đang làm điều gì và chẳng qua là cậu ta không muốn ngừng thi đấu mà thôi. Đó là hình ảnh xấu xí nhưng chúng tôi không phải câu lạc bộ duy nhất đối phó tình cảnh này đâu."

    "Điều này thực sự tồi tệ, tôi không tức giận nhưng tôi buồn bởi đó là hình ảnh không nên xảy ra. Tôi đã giải thích cho cậu ta tại sao tôi làm điều đó và tôi sẽ luôn quyết định dựa trên các khía cạnh khác nhau. PSG không phải đang thi đấu tennis, chúng tôi chơi bóng đá và chúng tôi cần phải dành sự tôn trọng đến tất cả."

    Video Mbappe ghi hat-trick vào lưới Monaco:

    Lữ Phong | 14:49 02/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...