MỚI NHẤT :
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • "Tuấn Anh, Xuân Trường khởi sắc là tín hiệu mừng cho ĐT Việt Nam"

    14:00 Thứ hai 29/07/2019

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh sau màn thể hiện ấn tượng của bộ đôi này trước Thanh Hóa.

    Vòng 18 V-League 2019 đã khép lại với 7 cặp đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Ở trận đấu muộn trên sân Thanh Hóa, HAGL cùng Thanh Hóa cống hiến cho người hâm mộ cuộc rượt đuổi nghẹt thở cho đến phút cuối cùng.

     Xuân Trường tỏa sáng với cú đúp vào lưới Thanh Hóa.

    Ở trận đấu này, với sự tỏa sáng của tiền vệ Lương Xuân Trường bằng cú đúp đẳng cấp từ chấm đá phạt, HAGL đã vượt qua chủ nhà Thanh Hóa tỉ số chung cuộc 3-2.

    Chia sẻ với Soha về màn thể hiện của tiền vệ Lương Xuân Trường sau khi trở lại V-League từ Buriram United, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận xét: "Khả năng của Xuân Trường vốn rất tốt, tuy nhiên sau khi trải qua những thời gian khó khăn vừa qua nên ban đầu khi trở về HAGL phong độ chưa thực sự ổn định. Nhưng dần dần cậu ấy với bản lĩnh của mình đã ổn định lại được tâm lý. Trong bóng đá tâm lý là điều hết sức quan trọng, bởi nếu thi đấu với sự tự tin sẽ góp phần mang lại kết quả tốt.

    Với vị trí của Xuân Trường, chúng ta rõ ràng phải ghi nhận khả năng và nỗ lực vươn lên của cậu ấy sau những gì đã trải qua. Vướng phải thất bại ở Buriram như thế có khi nhiều cầu thủ sẽ suy sụp và đánh mất mình, nhưng rất may là Xuân Trường không rơi vào trường hợp đó và vẫn đang chơi tốt lên qua từng trận cùng HAGL".

    Bên cạnh đó, ông cũng tỏ ra rất hy vọng cặp đôi Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ giúp ĐT Việt Nam chơi tốt tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    "HAGL là một tập thể trưởng thành cùng nhau, từ ngày xưa khi ra mắt ở lứa U19 đã nhận được sự hâm mộ rất lớn của khán giả rồi. Với Xuân Trường - Tuấn Anh, sau thành công của lứa U19, cả hai người thì chấn thương, người thì gặp những trục trặc khác, nhưng thật mừng khi chứng kiến hai cầu thủ này đang lấy lại được sự ăn ý.

     Chuyên gia Thành Vinh hy vọng Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ chơi tốt lại lần tập trung tới.

    Đó là tín hiệu mừng cho không chỉ cho riêng HAGL mà còn cả ĐT Việt Nam nữa, trong hoàn cảnh vòng loại World Cup đang tới gần mà trước mắt là trận gặp Thái Lan," chuyên gia Thành Vinh chốt lại.

    Với chiến thắng trước Thanh Hóa, HAGL đã tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. 

    Tịnh Đế | 13:40 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...